Friday, April 19, 2024

Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa, cả ngàn dân Nghệ An có nguy cơ nhiễm COVID-19

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Giới hữu trách Nghệ An đang tắt dần hy vọng trong việc dồn sức ngăn chặn dịch bệnh khi có cả ngàn người dân trong tỉnh ra khám, điều trị tại “ổ dịch” COVID-19 bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Hôm 28 Tháng Ba là ngày đầu tiên thực hiện tạm phong tỏa bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất nước.

Tỉnh Nghệ An đã đề nghị Sở Y Tế tỉnh lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua “tự cách ly y tế tại nhà” và thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh, sau khi Tiến Sĩ Dương Đức Hùng, phó giám đốc bệnh viện, thừa nhận “bệnh viện là điểm nguy cơ lây nhiễm cao đang chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất.”

Ngày 28 Tháng Ba, xác nhận với báo VTC News, ông Dương Đình Chỉnh, giám đốc Sở Y Tế Nghệ An, cho biết theo thống kê có 962 người Nghệ An, trong đó có 121 bệnh nhân điều trị nội trú và 841người đến khám ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10 đến 24 Tháng Ba.

Báo Zing cho biết thêm, tính đến trưa 28 Tháng Ba, Sở Y Tế đang cách ly, theo dõi 2,900 người, trong đó 580 người được cách ly tại nhà, 102 người cách ly tập trung tại tuyến huyện và tại các cơ sở y tế là 16 người.

Số người còn lại là cách ly tập trung tại tuyến tỉnh do quân đội phụ trách. Trong số người đang bị cách ly chưa bao gồm 991 người đến khám và điều trị tại bệnh viện Bạch Mai kể trên.

Một khu cách ly ở Nghệ An. (Hình: Minh Nhật/VOV)

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ danh sách 328 người Nghệ An từng khám và điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Danh sách thể hiện tên, tuổi, giới tính, ngày vào ra viện, quê quán, bị bệnh gì. Nhiều người dân tra theo danh sách rồi yêu cầu những người có tên nêu trên ở gần nhà “phải đi cách ly…”

Tuy nhiên, Sở Y Tế Nghệ An đã bác bỏ thông tin, cố tình che giấu sự việc. Song, sau đó thấy tình hình dịch bệnh diễn biến ở “ổ dịch” COVID-19 Bạch Mai không thể che đậy, ông Chỉnh lấp liếm: “Nếu thống kê chính thức thì con số người Nghệ An điều trị ở bệnh viện Bạch Mai nhiều hơn con số đó rồi. Chúng tôi không yêu cầu thống kê, không yêu cầu toàn bộ người dân từng vào Bạch Mai phải đi xét nghiệm…”

Liên quan đến “ổ dịch” COVID-19 Bạch Mai, sáng 29 Tháng Ba, giờ địa phương, Bộ Y Tế CSVN công bố Việt Nam đã có 179 ca mắc COVID-19 ở 23 tỉnh/thành phố, trong đó 4/5 bệnh nhân mới phát sinh từ “ổ dịch” bệnh viện Bạch Mai, ca còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Xe đặc chủng của Binh Chủng Hóa Học (Bộ Quốc Phòng) phun khử khuẩn tại bệnh viện Bạch Mai vào tối 28 Tháng Ba. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Nói về tình hình “ổ dịch” Bạch Mai, Tiến Sĩ Dương Đức Hùng cho biết: “Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi đó là sự lây nhiễm, gồm lây nhiễm giữa bệnh nhân với bệnh nhân, lây nhiễm giữa bệnh nhân với người nhà và bệnh nhân với y tế. Bệnh nhân lây cho người nhà có khả năng sẽ lan ra cộng đồng. Nếu bệnh nhân lây cho bệnh nhân thì nguy cơ tử vong cao vì bệnh nhân của bệnh viện nặng. Nếu bệnh nhân lây cho nhân viên y tế rồi tiếp tục lây trong viện, sẽ không còn người để điều trị bệnh nữa. Vì vậy việc khoanh vùng, cách ly sớm là việc khẩn cấp cần làm lúc này, không để dịch lan rộng ra nhân viên y tế nữa.”

“Bên cạnh đó, một số nhân viên y tế còn bị tổn thương về mặt tinh thần do xã hội quá cảnh giác. Các bạn ấy bị chủ nhà đuổi, không cho thuê nữa vì làm ở bệnh viện Bạch Mai. Tôi đồng ý rằng những người có yếu tố dịch tễ phải cách ly nhưng cách thức thế nào để không làm tổn thương nhau, đặc biệt về mặt y tế vì y bác sĩ là chiến sĩ tuyến đầu, phải căng lên mấy trăm phần trăm sức lực không phải vì tiền,” ông Hùng nói thêm với báo VNExpress.

Tối 28 Tháng Ba, 10 xe đặc chủng với gần 100 cán bộ Trung Tâm Ứng Cứu Sự Cố Hóa Chất, Phóng Xạ Hạt Nhân thuộc Binh Chủng Hóa Học (Bộ Quốc Phòng) đã đến phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện Bạch Mai.

Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 28 Tháng Ba là ngày đầu tiên thực hiện tạm phong tỏa bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất nước.

“Từ hôm nay, chúng tôi bắt đầu đóng tất cả các cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thực ra, các hoạt động chống dịch đã được bắt đầu từ lâu nay, và đặc biệt là từ khi ghi nhận hai nữ điều dưỡng mắc bệnh thì bệnh viện đã đóng cửa một phần thông qua việc dừng hoạt động khám theo yêu cầu, dừng tái khám tại khoa,” ông Dương Đức Hùng nói.

“Hiện có trên 1,300 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của bệnh viện Bạch Mai đang ở bệnh viện và những ngày tới đây sẽ có thêm những người vào, vì đặc thù của ngành y tế là làm theo ca, họ vào để thay ca. Nhưng khác với bình thường là những người hết ca trực vẫn phải ở lại bệnh viện. Hiện nay chúng tôi còn trên 800 bệnh nhân nội trú đang tiếp tục ở lại bệnh viện, đều là bệnh nhân nặng,” ông nói thêm. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT