Saturday, April 20, 2024

Bị tố cáo, chính quyền xã trả lại tiền lạm thu xây dựng ‘nông thôn mới’

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Cán bộ xã Song Lộc, huyện Can Lộc bị buộc phải đến từng nhà xin lỗi và trả lại tiền lạm thu xây dựng “nông thôn mới” cho các hộ nghèo, trẻ sơ sinh.

Ngày 14 Tháng Bảy, ông Nguyễn Quốc Việt, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Song Lộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, chính quyền xã vừa tổ chức họp, thống nhất trả lại khoảng 100 triệu đồng “tiền đóng nộp xây dựng nông thôn mới” đã thu sai của người nghèo và trẻ sơ sinh.

“Tại cuộc họp này, xã sẽ trả lại hơn 26 triệu đồng cho 87 người thuộc hộ nghèo và trẻ em. Đây là 2 nhóm đối tượng mà Ủy Ban xã đã xác nhận là thu sai, chỉ đạo họp người dân để trả lại. Mỗi người sẽ được trả 300,000 đồng, trong đó 250,000 đồng thu để làm đường giao thông, 50,000 đồng làm nhà văn hóa,” ông Đoàn Văn Cường, trưởng thôn Vĩnh Gia, xã Song Lộc cho hay.

Theo nhà chức trách, xã Song Lộc xây dựng hệ thống đường bê tông và nhà văn hóa ở các thôn. Chính quyền huy động mỗi người dân đóng góp 300,000 đồng, trong đó có cả những người thuộc diện hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi.

Người dân thôn Vĩnh Gia, xã Song Lộc nhận lại khoản tiền thu sai quy định. (Hình: Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Bị người dân phản ánh, tố cáo Ủy Ban huyện Can Lộc kiểm tra, khẳng định hai trường hợp trên “không thuộc diện phải đóng nộp”. Huyện yêu cầu xã dừng thu, đề nghị trả lại tiền và làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan.

“Do quá trình làm việc, xã tiếp cận văn bản đề xuất thu tiền của cấp dưới không rõ ràng nên nhận thức chưa đúng dẫn tới sai sót. Trong những ngày tới, xã sẽ đến từng thôn trả lại tiền thu sai, công khai xin lỗi”, ông Việt biện minh.

Trước đó, hồi đầu Tháng Bảy, Ủy Ban tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi Ủy Ban huyện Cẩm Xuyên, đề nghị làm rõ nguyên nhân, xử lý các sai phạm liên quan đến việc yêu cầu trẻ sơ sinh đến người già dưới 80 tuổi phải đóng 4-5 triệu đồng tiền xây dựng “nông thôn mới” ở xã Cẩm Minh. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT