Wednesday, April 24, 2024

Bị giữ y án 18 tháng tù, Nguyễn Hữu Linh ‘dâm ô’ phản bác tòa phúc thẩm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của cựu viện phó Viện Kiểm Sát Nhân Dân Đà Nẵng, khiến ông này phản bác cho rằng hành vi ôm, hôn má bé gái của mình “không phạm tội dâm ô” theo quy định của pháp luật và yêu cầu hủy án tù.

Theo truyền thông Việt Nam ngày 6 Tháng Mười Một, 2019, cũng như lần trước, phiên tòa lần này cũng được xét xử kín theo yêu cầu của gia đình bị hại. Ông Nguyễn Hữu Linh đến tòa cùng luật sư trên chiếc xe hơi màu trắng. Hai nhân viên bảo vệ tòa và luật sư phải che chắn cho ông ta đi vào hầm, sau đó lên phòng xử bằng lối đi nội bộ.

Sau hai tiếng làm việc, Hội Đồng Xét Xử không chấp nhận toàn bộ kháng cáo và tuyên bố ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi), cựu viện phó Viện Kiểm Sát Nhân Dân Đà Nẵng, phạm tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.” Bản án có hiệu lực ngay lập tức.

Tuy nhiên theo báo VNExpress, chỉ vài giờ sau khi nhận bản tuyên án, chiều cùng ngày ông Linh đã làm đơn gửi chánh án Tòa Án Cấp Cao và viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Cao tại Sài Gòn, yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, đòi hủy bản án sơ thẩm ngày 23 Tháng Tám của Tòa Án Nhân Dân quận 4 và bản án phúc thẩm vừa tuyên của Tòa Án Nhân Dân tại Sài Gòn, đồng thời đình chỉ vụ án.

Theo bị cáo, quyết định của hai cấp tòa là “sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.” Ông Linh cho rằng tòa chỉ nhận định mình “có hành vi ôm, hôn vào má bị hại, không xác định được bàn tay phải đặt ở đâu nhưng lại khẳng định hành vi có đặc điểm thỏa mãn nhu cầu về cảm xúc tình dục, xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em.”

“Việc Hội Đồng Xét Xử hai cấp nhận định tôi thực hiện các hành vi với lỗi cố ý trực tiếp là không đúng. Hành vi tôi thực hiện tại thời điểm tối 1 Tháng Tư không phải là hành vi phạm tội, không dâm ô với bị hại như hai bản án tuyên,” ông Linh nêu trong bản kiến nghị.

Theo cáo trạng, hôm 2 Tháng Tư, Công An quận 4 nhận được tin trên mạng xã hội đăng video clip người đàn ông có hành vi ôm hôn, xâm phạm bé gái trong thang máy ở chúng cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, thành phố Sài Gòn

Ban Quản Lý chúng cư cho biết, sau khi rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy đã xác định ông Nguyễn Hữu Linh từ nơi khác đến tạm trú nhà con trai là nghi can.

Làm việc với Ban Quản Lý và xem lại video camera an ninh ghi được trong thang máy, ông Linh chỉ thừa nhận đã “nựng” bé gái do dễ thương. Ông này trốn về nhà ở Đà Nẵng ngay sau đó.

Ngày 21 Tháng Tư, tất cả các báo lớn tại Việt Nam đều đưa tin ông Nguyễn Hữu Linh bị cơ quan Cảnh Sát Ðiều Tra Công An quận 4 “ra quyết định khởi tố về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp để phê chuẩn theo đúng quy trình tố tụng.”

Đến Tháng Năm, Tòa Án Nhân Dân quận 4 lần đầu đưa vụ án ra xét xử, nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu giám định lại đoạn camera, xác minh bàn tay trái của ông Linh “có hay không chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái.”

Dù kết quả giám định không có kết luận, song dưới áp lực của công luận, Viện Kiểm Sát Nhân Dân giữ nguyên quan điểm truy tố vì căn cứ vào cả chuỗi hành vi của ông Linh cũng đủ cơ sở buộc tội.

Xử sơ thẩm lần hai ngày 23 Tháng Tám, tòa xác định ông Linh phạm tội, tuyên phạt 18 tháng tù. Ngay sau đó bị cáo kháng án kêu oan. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT