Friday, May 10, 2024

Bộ Ngoại Giao CSVN cầu cứu về trụ sở $172 triệu xây 10 năm chưa xong

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau 10 năm thi công ì ạch không xong, Bộ Ngoại Giao CSVN bất ngờ “xin cơ chế đặc thù,” lập dự án mới để cứu trụ sở có số vốn xây dựng ban đầu dự trù 4,000 tỷ đồng ($171.9 triệu) và nay đang trong tình trạng “đội vốn.”

Hôm 3 Tháng Bảy, 2019, báo Tuổi Trẻ cho hay: “Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại Giao được phê duyệt từ Tháng Bảy, 2009, với tổng vốn ban đầu 3,484 tỷ đồng ($149.7 triệu), sau đó được điều chỉnh tăng vốn lên 4,022 tỷ đồng ($172.8 triệu), rồi lại được phê duyệt dự toán các gói thầu với tổng giá trị lên tới 5,952 tỷ đồng ($255.7 triệu), vượt xa tổng mức đầu tư được duyệt…”

Báo này mô tả trụ sở Bộ Ngoại Giao CSVN “là cấp công trình đặc biệt,” có 14 tầng và một tầng hầm, có sân đậu trực thăng, với diện tích xây dựng 16,282 mét vuông, chưa tính diện tích ngoài trời như khu vực để xe, thảm cỏ, khu thể thao giải trí và đường giao thông nội bộ.

Còn theo báo Zing, trụ sở mới của Bộ Ngoại Giao CSVN được trông đợi là “công trình có công năng hiện đại, tiện dụng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có kiến trúc đẹp và mang bản sắc văn hóa dân tộc, xứng đáng là trụ sở của cơ quan đầu não về đối ngoại của Việt Nam thời kỳ đổi mới.”

Khu vực trụ sở mới của Bộ Ngoại Giao CSVN xây 10 năm chưa xong. (Hình: Zing)

Báo Zing giải thích sở dĩ nhà cầm quyền CSVN nhất định cần xây một trụ sở “hoành tráng” là để tổ chức các nghi lễ chính thức, hội nghị quốc tế lớn, họp báo quốc tế, tiếp khách, chiêu đãi, bên cạnh công năng làm khu làm việc của lãnh đạo bộ, văn phòng và các cục, vụ, viện chức năng thuộc bộ, đón tiếp công dân và khách nước ngoài…

Do tình trạng “đội vốn” lên đến hàng trăm tỷ đồng nên dễ hiểu vì sao công trình này đang rơi vào cảnh “chậm tiến độ,” khiến Bộ Ngoại Giao CSVN đòi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc cho “cơ chế đặc thù” để lách qua các quy định pháp luật, công đoạn quản lý dự án, giám sát chi phí đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư.

Điều đáng nói là lâu nay, công luận không đánh giá cao các hoạt động của Bộ Ngoại Giao CSVN, biểu hiện qua các phát ngôn mơ hồ “trăm lần như một” của phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng mỗi khi được hỏi về phản ứng của nhà nước Việt Nam trước các hành động gây hấn của Trung Cộng tại Biển Đông hay về việc bảo hộ công dân khi gặp chuyện hữu sự tại nước ngoài…

Trong khi đó, ông Phạm Bình Minh, người đứng đầu Bộ Ngoại Giao CSVN và kiêm nhiệm vai trò phó thủ tướng, để lại ấn tượng khá nhạt nhòa. Hình ảnh Ngoại Trưởng Minh thường được truyền thông nhà nước đăng tải là “đang ngồi gọi điện cho ai đó” hoặc siêng năng tham gia các sự kiện Phật Giáo tại các “ngôi chùa quốc doanh” nhưng đến khi xảy ra trục trặc ngoại giao thì “bặt tăm.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT