Bộ trưởng dính vụ Formosa qua đời, báo trong nước chỉ nhắc huân chương

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Truyền thông trong nước đưa tin theo Thông Tấn Xã Việt Nam về ông Nguyễn Minh Quang, cựu bộ trưởng Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam, qua đời, nhưng chỉ nhắc chuyện ông này từng được trao nhiều huân chương mà không dám đề cập vụ bê bối Formosa.

Theo bản tin hôm 14 Tháng Hai, ông Quang hưởng thọ 73 tuổi, từng được đảng và nhà nước CSVN trao “huân chương Độc Lập hạng nhì,” “huân chương Lao Động hạng nhất” và “nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.”

Ông Nguyễn Minh Quang, cựu bộ trưởng Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam. (Hình: VNExpress)

Tên tuổi ông Quang gắn liền với vụ bị thủ tướng [Nguyễn Xuân Phúc] cảnh cáo do “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra” trong vụ cá chết xảy ra tại bốn tỉnh miền Trung hồi năm 2016.

Vụ này có nguyên do là nhà máy Formosa Hà Tĩnh xả thải thẳng ra biển thay vì ra sông như giấy phép ban đầu.

Theo ghi nhận của Wikipedia, hồi năm 2014, Tổng Cục Môi Trường, thuộc bộ nêu trên, có văn bản chấp thuận cho Formosa xả thải ra biển.

Trong vụ này, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường chỉ cần hơn một tháng để hoàn tất mọi thủ tục từ kiểm tra, tới điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) của Formosa.

Vụ cá chết làm dấy lên các cuộc biểu tình của người dân tại Sài Gòn, Hà Nội, đòi quy trách nhiệm của quan chức chính phủ.

Trước áp lực của công luận, hồi Tháng Tư, 2016, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc Hội khóa 13, ông Quang bị ông Trần Hồng Hà thay ghế, người nay làm phó thủ tướng.

Tuy vậy, mãi đến Tháng Hai, 2017, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương mới ra thông báo hài tội và quy trách nhiệm người đứng đầu cho ông Quang trong vụ Formosa.

Sau đó báo VNExpress dẫn lời ông Quang “trần tình”: “Mình có một phần trách nhiệm trong đó, cụ thể là đã không đưa dự án này vào diện đặc biệt để kiểm soát từ đầu như dự án Boxit. Đó là trách nhiệm của tư lệnh ngành, vì vậy tôi phải đứng ra nhận trách nhiệm trước đảng, trước dân.”

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh. (Hình: Thanh Niên)

Tiếp đó, ông Quang nói, dư luận “cần phải nhìn nhận khách quan” vì việc quản lý nhà máy Formosa “là của ban quản lý khu kinh tế” chứ ông không trực tiếp làm việc với họ.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng việc cấp phép cho nhà máy Formosa mở ở tỉnh Hà Tĩnh “là cả chính phủ chứ không phải chỉ các lãnh đạo bộ hoặc tỉnh Hà Tĩnh.”

Một quan chức khác cùng bị kỷ luật trong vụ bê bối này với ông Quang là ông Võ Kim Cự, cựu bí thư, chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi “hạ cánh an toàn,” đến giữa năm 2019, ông Cự được cho là đi định cư Canada và có “thẻ xanh” tại nước này. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT