Cá tầm Trung Quốc tràn vào phá giá, người nuôi cá ở Việt Nam lao đao

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Cùng với đại dịch COVID-19 kéo giảm sức tiêu thụ, người nuôi cá tầm còn bị cá cùng chủng loại giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam phá vỡ thị trường, khiến nhiều trang trại, gia đình đứng trước nguy cơ phá sản.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Đình An, chủ tịch Hiệp Hội Phát Triển Cá Nước Lạnh tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã đại diện cộng đồng nuôi cá tầm ở Việt Nam có văn bản kiến nghị thủ tướng CSVN yêu cầu chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công An “kiểm tra, rà soát, làm rõ” có hay không việc quản lý lỏng lẻo, lợi dụng kẽ hở pháp luật để nhập cảng cá tầm từ Trung Quốc.

Người nuôi cá tầm ở Việt Nam lo phá sản vì cá cùng loại nhập cảng từ Trung Quốc đưa vào bán phá giá. (Hình: Long Nguyễn/Lao Động)

Theo ông An, trong thời gian qua cá tầm lai từ Trung Quốc nhập chính ngạch và cả nhập lậu ồ ạt vào Việt Nam bán với giá rẻ mạc khiến người nuôi cá tầm trong nước điêu đứng.

Qua thống kê, sản lượng cá tầm ở Lâm Đồng trong năm 2020 đạt gần 3,000 tấn, nhưng chủ yếu chỉ bán được ở phía Nam. Đến cuối năm 2020, còn khoảng 500 tấn cá không xuất bán được do cá tầm Trung Quốc có giá quá rẻ không thể cạnh tranh.

Tương tự tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, có 240 trang trại và gia đình nuôi cá tầm, ước tính mỗi năm đạt ít nhất 500 tấn cá. Thế nhưng hiện nay, nhiều người nuôi đang rất lo lắng khi gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ cá tầm Trung Quốc. Cụ thể, giá bán cá tầm Trung Quốc trên thị trường chỉ từ $6 tới $7/kg, trong khi giá cá tầm Việt Nam từ $8 đến $10/kg.

Nói với báo Lao Động, anh Nguyễn Văn Tuân, một người nuôi cá tầm tại tỉnh Lai Châu, cho biết: “Hiện tại cá tầm Việt Nam đang bán giá trên $8/kg, song do cá tầm Trung Quốc quá rẻ nên một số trang trại, người nuôi chấp nhận bán lỗ vốn để cạnh tranh.”

Một số chủ trang trại cho hay hiện có rất nhiều thương lái, tiểu thương, thậm chí các nhà hàng nhập cá tầm lai của Trung Quốc giá rẻ, nhưng khi bán lại giới thiệu là cá tầm Việt Nam. Do vậy, giới hữu trách cần phải làm rõ ràng về xuất xứ để người tiêu thụ biết mà chọn lựa.

Trước sự đe dọa từ cá tầm Trung Quốc giá “bèo,” phẩm chất thấp, hàng loạt người nuôi cá tại các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái… buộc phải bỏ hồ hoang phế, nước đọng cạn đáy. Thậm chí, một số trang trại phải chuyển đổi mô hình chăn nuôi khác.

Ông Đỗ Tiến Thắng, phó chủ tịch Hội Cá Nước Lạnh tỉnh Lào Cai, cho biết hội cũng đã có văn bản gửi Bộ Nông Nghiệp, Bộ Công Thương và Tổng Cục Hải Quan, đề nghị “tăng cường các biện pháp quản lý nhập cảng cá tầm sống làm thực phẩm” để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản nước lạnh tại địa phương.

Tiến Sĩ Lê Thanh Lựu, Hiệp Hội Nghề Cá Việt Nam, cho biết sản lượng cá tầm năm 2019 của Việt Nam ước tính chỉ 2,500 tấn. Trong khi đó lượng cá tầm nhập cảng, chủ yếu là nhập lậu có phẩm chất thấp từ Trung Quốc lên đến 4,500 tấn, chiếm khoảng 65% nhu cầu thị trường, bán giá chỉ bằng 60% đến 70% cá tầm nuôi tại Việt Nam.

Tin cho biết, từ trước năm 2014 đến nay kể từ khi cá tầm Trung Quốc chính thức được phép nhập cảng vào Việt Nam, “cuộc chiến” giữa con cá tầm được nuôi trong nước có phẩm chất cao và cá tầm Trung Quốc chưa bao giờ yên ả.

Thua lỗ, nhiều người nuôi cá tầm ở các tỉnh đã bỏ hồ hoang phế. (Hình: Long Nguyễn/Lao Động)

Cá tầm Trung Quốc vốn giá rẻ, phẩm chất thấp nhưng lại được cơ quan hữu trách miễn thuế cứ ồ ạt nhập cảng vào Việt Nam, chưa kể cá nhập lậu, trong khi người tiêu thụ khó phân biệt giữa hai loại cá khi đã thành phẩm. “Đây thật sự là một thách thức lớn, cạnh tranh khốc liệt đối với cá tầm nuôi tại Việt Nam,” ông Lựu cảnh báo.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp Hội Cá Nước Lạnh Việt Nam, năm 2020 sản lượng cá tầm nuôi trong nước chỉ khoảng 3,170 tấn, trong đó Tập Đoàn Cá Tầm Việt Nam đã chiếm tới khoảng 1,700 tấn. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT