Cao dược liệu trồng ở Quảng Trị xuất cảng sang Mỹ

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Một số lượng cao dược liệu nấu từ cây an xoa tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, sẽ được xuất cảng sang Mỹ vào cuối Tháng Mười Hai này, theo các giới chức địa phương.

Bản tin của VNExpress hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười Hai, cho biết huyện Cam Lộ có gần 100 hécta cây dược liệu đủ loại. Trong số này có khoảng 70 hécta cây chè vằng, 15 hécta cây cà gai leo, 3.5 hécta cây an xoa, 1 hécta cây ba kích tím, còn lại là các loại như đinh lăng, hà thủ ô, sâm bố chính.

Cây an xoa dùng nấu cao. (Hình: Hoàng Táo/VNExpress)

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nghề trồng cây dược liệu nấu cao phát triển ở huyện Cam Lộ. Ban đầu, người dân chọn cây chè vằng nấu cao, bán sản phẩm làm nước uống. Sau này, họ cũng chọn nhiều cây khác như cà gai leo, an xoa… Phần lớn các cây dược liệu này có nguồn gốc tự nhiên, người dân chọn giống rồi trồng theo phương cách hữu cơ.

Một trong những nơi sản xuất quy mô ở huyện Cam Lộ là trang trại cây dược liệu An Xuân, đặt tại xã Cam Tuyền, với diện tích 5 hécta, gồm các mảnh đất trồng dược liệu, nhà ươm, hồ chứa nước, nhà nấu cao và nhà chứa máy chiết tách.

Từ năm 2019, các cơ sở ở địa phương này chế biến nấu thêm cao an xoa. Cây an xoa có tên khoa học là Helicteres hirsuta lour, thuộc họ Sterculiaceae. Ngoài tên an xoa, có nhiều địa phương còn gọi với tên khác là cây dó lông, tổ kén cái, thâu kén lông, cũng theo VNExpress.

Cây an xoa có nguồn gốc tự nhiên, mọc ở vùng đồi núi. Ban đầu, người dân vào rừng cắt cây an xoa về bán cho các cơ sở chế biến cao với giá 3,500 đồng (15 cent) mỗi kg tươi. Vào đầu năm 2020, huyện Cam Lộ khởi sự nhân giống an xoa, phát triển khu vực trồng trọt được 3.5 hécta.

Cơ sở sản xuất An Xuân. (Hình: Hoàng Táo/VNExpress)

Bà Nguyễn Thị Hậu, trưởng thôn Quật Xá (xã Cam Thành), cho hay thôn này trồng được 0.6 hécta an xoa. Cây này có hai giống hoa đỏ và hoa trắng, trong đó hoa đỏ có hàm lượng dược liệu cao hơn.

Sau sáu tháng, cây cao hơn 1 mét, cho thu hoạch bằng cách cắt tất cả cành lá cách gốc 15 đến 20 cm. Theo hợp đồng, mỗi kg an xoa tươi được nơi chế biến mua với giá 10,000 đồng (43 cent).

Người dân thu hoạch dược liệu bán cho cơ sở biến chế. (Hình: Hoàng Táo/VNExpress)

Tất cả cây dược liệu ở Cam Lộ đều trồng theo hướng hữu cơ, không sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Các luống cây được phủ bạt nylon hạn chế cỏ dại, sâu bệnh, có hệ thống tưới nước nhỏ giọt đến từng luống.

Theo dự trù vào cuối Tháng Mười Hai, 2021, lô hàng một tấn cao an xoa, trị giá 1.7 tỷ đồng ($73,800) của nhiều cơ sở sản xuất ở huyện Cam Lộ được xuất đi Mỹ. Đây là lô dược liệu thứ hai xuất cảng sang Mỹ trong năm 2021.

Hai nồi nấu cao tại cơ sở sản xuất An Xuân. (Hình: Hoàng Táo/VNExpress)

Bà Trần Lê Quỳnh Diễm, giám đốc công ty An Xuân, cho hay công ty này chú trọng tất cả các lãnh vực, từ chọn mua nguyên liệu, sơ chế cho đến công đoạn làm sạch, chiết nấu, đóng gói thành phẩm để bảo đảm sản phẩm phải thực sự đủ phẩm chất, đủ hàm lượng dược chất theo yêu cầu của đối tác.

Từ nay đến 2025, huyện Cam Lộ dự trù sẽ lập ra vùng chuyên canh cây dược liệu diện tích 500 hécta, gồm 100 hécta chè vằng, 200 hécta cây an xoa, 50 hécta cà gai leo, 100 hécta cây tràm năm gân và 50 hécta cây dược liệu các loại khác.

Cao an xoa dạng lỏng sẽ được sấy thăng hoa trong 40 tiếng trước khi đóng gói để xuất cảng. (Hình: Hoàng Táo/VNExpress)

Ông Trần Hoài Linh, phó chủ tịch huyện Cam Lộ, cho hay huyện hướng đến trở thành trung tâm dược liệu của tỉnh Quảng Trị. “Cao an xoa xuất đi Mỹ là tín hiệu tích cực trong nỗ lực phát triển cây dược liệu của huyện. Sản phẩm này trải qua quá trình kiểm nghiệm khắt khe và đáp ứng 21 tiêu chí,” theo lời ông Linh.

Cao an xoa pha với nước ấm, tỏa mùi thơm bốc lên cùng hơi nước, có vị đắng nhẹ, dễ uống. Từ lâu, người dân Cam Lộ dùng cây an xoa nấu nước uống, hỗ trợ chữa một số bệnh về gan, thải độc cơ thể, cải thiện mất ngủ. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT