HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền trung ương CSVN tảng lờ trách nhiệm của các nhà máy thủy điện xả lũ gây ngập lụt các vùng hạ lưu làm thiệt hại nhân mạng và tài sản.
Trong cuộc họp trực tuyến chiều ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Mười Hai, với 8 địa phương bị lũ lụt mới đây khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính thúc giục nhà cầm quyền các địa phương “đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn”.

Ông đòi thuộc cấp tại các tỉnh nói trên “nắm chắc tình hình, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, kinh doanh và cuộc sống bình thường người dân, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19,” theo bản tin trên trang mạng “chinhphu.vn” cùng ngày.
Dịp này nhà cầm quyền một số địa phương, không thấy nêu đích danh, được tường thuật những lời phàn nàn nhẹ nhàng như “qua đợt mưa lũ đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế như các hồ có dung tích cắt lũ nhỏ; công tác phối hợp vận hành điều tiết lũ trên lưu vực sông Ba giữa các tỉnh còn một số bất cập về quy trình, các điều kiện bảo đảm vận hành, thông tin và bảo đảm an toàn hạ du… khiến công tác phòng, chống lũ lụt hiệu quả chưa cao”.
Hai ba ngày trước, báo chí tại Việt Nam dẫn lời quan chức tỉnh Phú Yên cáo buộc các nhà máy thủy điện khu vực thượng nguồn cũng như nhà cầm quyền tỉnh Gia Lai không thông báo xả lũ như quy định, buộc các nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi trong tỉnh Phú Yên phải hối hả xả lũ theo, gây ngập lụt khủng khiếp cho phần lớn tỉnh này.
Báo cáo của “Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai” tại cuộc họp với ông Phạm Minh Chính, cho hay: “Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 19 người chết, mất tích. Mưa lũ làm 26 nhà bị sập, đổ; 1,657 ha lúa và 1,097 ha hoa màu bị thiệt hại, 2,648 con gia súc, 71,897 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 252 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 03 tàu cá và 02 xà lan bị chìm; 26 km đường giao thông bị sạt lở với 154,650 m3 đất đá; hư hỏng 17 cống, 1 cầu giao thông…”
Trang mạng “chinhphu.vn” thuật lại như vừa kể và không liệt kê 60,000 nhà ngập nước như một số báo đề cập ba ngày trước. Cũng không thấy liệt kê giá trị vật chất ước tính bị thiệt hại.
Trong cuộc họp kể trên, chỉ thấy ông Chính “gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai, chia sẻ với những khó khăn, mất mát…”
Không thấy ông Chính động gì tới trách nhiệm xả lũ của các nhà máy thủy điện gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho dân chúng. Hàng ngàn gia đình đã trắng tay vì nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc hư hại năng nề, vườn ruộng cũng mất sạch, lấy gì chống đỡ với cái đói trước mặt. Không riêng gì đợt lũ vừa xảy ra mà cả chục năm qua, thủy điện trên cả nước hối hả xả lũ để tránh vỡ đập gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng về nhân mạng và tài sản.

Ông cũng không đề cập gì tới việc bồi thường cho họ mà chỉ thấy ông ta nhắc nhở thuộc cấp “chỉ đạo phải tập trung, xuyên suốt, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là trong việc vận hành các hồ chứa”. Còn “Việc phối hợp, cảnh báo, dự báo (thời tiết/xả lũ) phải nhịp nhàng, khoa học, không lúng túng, bị động, bất ngờ” mà trên thực tế hoàn toàn ngược lại, năm nào cũng tái diễn.
Hầu hết các đập thủy điện lớn nhỏ tại Việt Nam đều là tài sản của nhà cầm quyền do Bộ Công Thương CSVN quản lý. (TN) [kn]











































































































































