Hàng Trung Quốc dễ dàng vào Việt Nam, còn hàng Việt bị Trung chặn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi hàng hóa từ Trung Quốc nhập cảng vào Việt Nam tiếp tục tăng cao thì ở chiều ngược lại, hàng hóa Việt Nam đưa sang nước này bị sụt giảm mạnh, khiến cán cân thương mại giữa hai nước bị thâm hụt gần $7 tỷ ngay trong tháng đầu năm 2022.

Theo báo Kinh Tế Sài Gòn, nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc chiếm đến 36.5% tổng kim ngạch nhập cảng của Việt Nam trong Tháng Giêng vừa qua.

Ngay trong Tháng Giêng, hàng hóa từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao vào thị trường Việt Nam. (Hình minh họa: TL/Kinh Tế Sài Gòn)

Tổng Cục Hải Quan công bố số liệu cập nhật hôm 16 Tháng Hai, cho thấy chỉ trong Tháng Giêng kim ngạch nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc của Việt Nam lên đến $10.76 tỷ, chiếm đến 36.5% tổng kim ngạch hàng nhập cảng trong tháng, tăng 17.5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, hai nhóm hàng nhập cảng nhiều từ Trung Quốc là máy điện toán, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt $2.3 tỷ; máy móc, thiết bị đạt $2.2 tỷ.

Ngoài ra, những nhóm hàng hóa nhập cảng khác từ Trung Quốc như điện thoại và linh kiện cũng tăng cao, đạt kim ngạch hàng trăm triệu đô la.

Ở chiều ngược lại, hàng hóa xuất cảng của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng chỉ đạt $3.9 tỷ, giảm 14.9% (tương đương giảm $700 triệu) so với cùng kỳ 2021, và không có mặt hàng nào chạm đến mốc tỷ đô trong Tháng Giêng vừa qua. Thậm chí, một số nhóm hàng có giá trị lớn còn bị sụt giảm.

Đơn cử như nhóm sản phẩm điện thoại các loại và linh kiện xuất cảng qua Trung Quốc chỉ đạt $956 triệu, giảm 35.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hay máy điện toán, sản phẩm điện tử và linh kiện chỉ đạt $760 triệu, giảm 6.6%…

Nguyên do là từ cuối năm 2021 và thời gian đầu năm 2022, hoạt động xuất cảng của Việt Nam sang Trung Quốc ở các cửa khẩu biên giới đường bộ gặp nhiều khó khăn, nhất là mặt hàng nông sản.

Những cửa khẩu biên giới đường bộ xuất hàng sang Trung Quốc ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai đều liên tục xảy ra tình trạng ứ đọng hàng hóa nghiêm trọng.

Đáng lưu ý, từ 1 Tháng Giêng, việc xuất cảng nông, thủy sản và thực phẩm của Việt Nam đã bị Trung Quốc gây khó khăn, cản trở bằng các “Lệnh 248” về quy định quản lý ghi danh doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ngoại quốc nhập cảng, và “Lệnh 249” về biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập cảng.

Hàng hóa từ Trung Quốc nhập cảng ồ ạt qua đường bộ vào Việt Nam, trong khi hàng hóa xuất đi của Việt Nam bị gây khó. (Hình: Hồng Hạnh/Giao Thông)

Theo giới quan sát, nếu những khó khăn này vẫn còn tiếp diễn thì khả năng nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cao khi kết thúc năm 2022.

Theo số liệu của cơ quan hải quan, trong năm 2021 vừa qua, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc $53.9 tỷ. Trong khi đó, giá trị hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt gần $110 tỷ. Đây cũng là năm đầu tiên kim ngạch nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc của Việt Nam vượt $100 tỷ. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT