Friday, March 29, 2024

Chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến rút vốn ở Việt Nam đầu tư vào Mỹ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau bảy năm “mất tích” ở Việt Nam nhưng vẫn điều hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo (tập đoàn ITA), bà cựu đại biểu Quốc Hội CSVN, doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến, trên cương vị chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã lần lượt thoái vốn hàng loạt công ty, dự án ở Việt Nam để mạnh tay đầu tư ủy thác vào Hoa Kỳ.

Theo báo Nhà Đầu Tư, ngày 13 Tháng Chín, 2019, tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 của tập đoàn ITA diễn ra vào hồi cuối Tháng Sáu vừa qua, ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô thị Kinh Bắc tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tọa, thay cho bà chị Đặng Thị Hoàng Yến (có tên mới là Maya Dangelas).

Đây là năm thứ ba liên tiếp, ông Tâm thay bà Yến đảm trách vai trò quan trọng này và cũng là năm thứ bảy liên tiếp bà Yến không xuất hiện tại Đại Hội Đồng Cổ Đông tập đoàn ITA.

Sự vắng mặt của bà chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là một dấu hỏi lớn đối với cổ đông qua các năm. Một số cổ đông đã không hài lòng trước sự vắng mặt liên tục gần như “mất tích” của bà Yến trong nhiều năm liền.

Giải thích việc này với cổ đông, Ban Lãnh Đạo tập đoàn ITA cho biết dưới sự điều hành từ xa của bà Yến, ngoài việc nuôi tham vọng lớn là đạt doanh thu 1,588 tỷ đồng ($68.8 triệu) và lợi nhuận sau thuế gần 510 tỷ đồng ($22.1 triệu), trong năm 2019 tập đoàn ITA “sẽ thực hiện thoái vốn hàng loạt tại: Dự Án Đô Thị Tân Tạo, bán 4.6 hécta tại Khu Đất An Khang, thoái toàn bộ vốn tại Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Đà Lạt và Dự Án Khu Thương Mại Dịch Vụ Nghỉ Dưỡng Bãi Sao (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)… để “mạnh tay đầu tư ủy thác khoảng $8 triệu vào dự án công nghệ cao tại Hoa Kỳ (mức vốn ghi danh khoảng $10 triệu.)

Đến thời điểm hiện tại, Hội Đồng Quản Trị của tập đoàn ITA ngoài bà Đặng Thị Hoàng Yến còn có các thành viên là ông Nguyễn Thanh Phong, ông Trần Hoàng Ân và ông Hồ Huỳnh Hồ. Điều đáng chú ý là dù không chủ trì Đại Hội Đồng Cổ Đông, nhưng bà Yến vẫn ký nghị quyết các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị.

Theo tờ Tiền Phong, cập nhật tới cuối Tháng Sáu, 2019, cổ đông lớn của tập đoàn ITA là Công Ty Cổ Phần Đại Học Tân Tạo với số vốn chiếm đến 7.42%. Ngoài ra, bà Đặng Thị Hoàng Yến góp 5.79% và ông Đặng Thành Tâm cũng nắm giữ 3.1% cổ phần tại công ty này.

Trước đó, báo chí dẫn văn bản do Văn Phòng Luật Sư Charles H. Camp, P.C ở Houston, bang Texas (Hoa Kỳ) đưa ra thay thế cho Thông Cáo Báo Chí, ghi rõ nguyên đơn là Dr. Maya Dangelas, tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài (Arbitration) khởi kiện chống lại (Against) cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.

Theo thông báo của Trọng Tài (Notice of Arbitration), khi còn làm thủ tướng, vào ngày 15 Tháng Bảy, 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý thực hiện một dự án đầu tư cho khu công nghiệp, nhà máy điện và cảng biển nước sâu ở huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) với tập đoàn ITA có tổng vốn đầu tư khoảng $7 tỷ.

Văn phòng Luật Sư Tony Buzbee, một trong bốn đại diện pháp lý của bà Đặng Thị Hoàng Yến cho biết: “Hồ sơ khởi kiện này nhằm yêu cầu cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm về hành động của mình ở phương diện bộ máy chính quyền (cũ) và cả cá nhân của ông ta, gây ra việc thân chủ của tôi mất các khoản tiền đầu tư và lợi nhuận.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT