Thursday, April 25, 2024

Chiến hạm Ấn Độ cùng 735 thủy thủ cập cảng Cam Ranh

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Một chiến hạm và một tàu chở dầu mang tên Ins Kolkata và Ins Shakti của Hải Quân Ấn Độ cùng 735 sĩ quan và thủy thủ do Đại Tá Hara Aditya làm trưởng đoàn đã cập Cảng Cam Ranh hôm 13 Tháng Tư, 2019.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, đây là “chuyến thăm xã giao diễn ra từ ngày 13 đến 16 Tháng Tư, trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển.”

Tin cho biết, “trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan, chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải Quân; thăm Học Viện Hải Quân.”

Theo mô tả của VNExpress, chiến hạm INS Kolkata là lớp tàu khu trục mới nhất của Ấn Độ, dài hơn 163 m, rộng hơn 17.7 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 7,200 tấn với độ mớn nước là 5.4 m.”

“Trên tàu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, hệ thống radar, tên lửa có khả năng phòng không, chống ngầm, đối hạm, tuần thám, đánh chặn và trinh sát và hoạt động độc lập.”

“Còn tàu dầu INS Shakti dài 175 m, rộng 25 m, mức mớn nước là 9.1 m với tải trọng 27,500 tấn, tốc độ 20 hải lý/h.”

Trong thời gian gần đây các chiến hạm của Ấn Độ liên tục cập cảng của Việt Nam. Hôm 1 Tháng Tư, chiến hạm Icgs Vijut của Ấn Độ cũng cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng và có chuyến thăm 4 ngày tại thành phố này. (KN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT