Sunday, April 28, 2024

CSVN đề nghị cùng Trung Quốc ‘tìm giải pháp lâu dài cho Biển Đông’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngoại trưởng CSVN khi gặp ngoại trưởng Trung Quốc đã “đề nghị hai bên tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề Biển Đông.”

Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm Thứ Ba, 8 Tháng Sáu, như trên về cuộc họp riêng giữa Ngoại Trưởng CSVN Bùi Thanh Sơn với Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Trùng Khánh khi cả hai đến dự cuộc họp ASEAN-Trung Quốc.

Dân Hà Nội chống cuộc viếng thăm của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2012. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

“Về vấn đề Biển Đông, Bộ Trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán, tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề Biển Đông,” tờ Người Lao Động thuật lời ông Bùi Thanh Sơn theo tin từ Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Không thấy báo chí Việt Nam thuật lại lời ông Vương Nghị đáp lời ông Sơn chi tiết ra sao ngoài những lời chung chung như “Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược và tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định…”

Chưa thấy Tân Hoa Xã và các cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc nói gì về lời đề nghị của Hà Nội. Trên Tân Hoa Xã chỉ thấy tin ông Vương Nghị chèo kéo khối ASEAN nâng cấp mối quan hệ lên thành “đối tác chiến lược toàn diện” như một đối sách tranh ảnh hưởng với Mỹ ở khu vực.

Một ngày trước khi có cuộc họp giữa ông Bùi Thanh Sơn với ông Vương Nghị, Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp cấp cao cũng tại Trùng Khánh “bày tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông thời gian qua, trong đó có các hoạt động đơn phương đi ngược lại luật pháp quốc tế, gây xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng, không có lợi cho tiến trình hợp tác thực hiện DOC và đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông.”

Nhiều hơn một lần, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói các cuộc tập trận của Trung Quốc tại các vùng biển đảo đang tranh chấp giữa hai nước là “vi phạm chủ quyền nghiêm trọng của Việt Nam và không có lợi cho đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử Giữa Các Bên ở Biển Đông.”

Từ năm ngoái đến nay, Trung Quốc tập trận quy mô hàng tháng trên Biển Đông mà lần mới nhất đang diễn ra tại vịnh Bắc Hải, vùng biển thuộc tỉnh Quảng Tây đối diện với bán đảo Lôi Châu trong vịnh Bắc Bộ.

Tàu Cảnh Sát Biển CSVN kình chống tàu Hải Cảnh Trung Quốc phía Nam đảo Tri Tôn năm 2014. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc mỗi khi điện đàm hoặc gặp nhau đều hô hò tình nghĩa “vừa là đồng chí vừa là anh em,” ràng buộc nhau với “16 chữ vàng” và “4 tốt,” “núi liền núi, sông liền sông”…

Tháng trước, ngày 24 Tháng Năm, ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Việt Nam, nói chuyện qua điện thoại với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. Theo tường thuật của Thông Tấn Xã Việt Nam, ông Phúc thấy kêu gọi “cùng xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo nhận thức chung cấp cao, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.”

Tân Hoa Xã cũng tường thuật cuộc điện đàm giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Tập Cận Bình nhưng lờ cái đề nghị của ông Phúc về Biển Đông và thuật lời ông Tập đưa cái bánh vẽ “một tương lai chung” dụ dỗ Việt Nam.

Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn lập đi lập lại tuyên bố chủ quyền theo hình “lưỡi bò” chiếm gần 90% Biển Đông bao gồm luôn các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền với các bằng chứng lịch sử và thực tế “không thể tranh cãi.”

Tháng Bảy, 2016, tòa án quốc tế tại The Hague Hòa Lan đã ra phán quyền bác bỏ tuyên bố chủ quyền “lưỡi bò” là “vô giá trị.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT