CSVN không dám nêu đích danh bị Trung Quốc tấn công mạng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN “phản đối các hành vi tấn công mạng” một cách chung chung mà không dám nêu đích danh tin tặc Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo hằng tuần ở Hà Nội hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, nói: “Việt Nam phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này”.

Tấm hình này chụp một tin tặc Trung Quốc thuộc nhóm “Liên Minh Tin Tặc Đỏ” (Red Hacker Alliance) sử dụng trang mạng theo dõi các cuộc tấn công mạng trên máy tính của người này từ một trụ sở nhỏ tại thành phố Dongguan (Đông Hoản), tỉnh Quảng Đông, ngày 4 Tháng Tám, 2020. Đây là một trong những nhóm tin tặc “tình nguyện” tại Trung Quốc làm việc cho nhà nước để bày tỏ “yêu nước” trong chiến tranh mạng. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)

Bà trả lời như vậy khi báo chí CSVN đặt câu hỏi “thông tin thời gian vừa qua, một số hacker được cho là có sự hậu thuẫn từ nước ngoài, tấn công mạng vào một số cơ quan ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.”

Cả các nhà báo trong guồng máy thông tin tuyên truyền của chế độ cũng như phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao đều tránh né nêu đích danh thủ phạm Trung Quốc.

Hôm 8 Tháng Mười Hai, hãng thông tấn AP dẫn lại thông tin từ công ty bảo vệ an ninh mạng Insikt Group ở Hoa Kỳ nói các tin tặc Trung Quốc, nhiều phần do nhà cầm quyền bảo trợ, đã đánh phá hàng loạt các mục tiêu là các tổ chức trong khu vực tư nhân cũng như của chính quyền ở các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Theo những gì được nêu ra trong bản tin AP, các mục tiêu hay đối tượng được tin tặc Trung Quốc nhằm vào gồm cả văn phòng thủ tướng và quân đội Thái Lan, Hải Quân Indonesia và Philippines, Quốc Hội và Văn Phòng Trung Ương Đảng CSVN, Bộ Quốc Phòng Malaysia.

Insikt Group nói rằng những tổ chức chính quyền và quân sự hàng đầu của các nước ASEAN đã bị tin tặc xâm nhập trong chín tháng vừa qua khi chúng dùng các nhu liệu độc hại như FunnyDream, Chinoxy. Người ta tin rằng chúng được nhiều nhóm tin tặc khác nhau tại Trung Quốc sử dụng để tấn công mạng và được Bắc Kinh bảo trợ.

Các cuộc tấn công đó tương ứng với các mục đích kinh tế và chính trị của Bắc Kinh, củng cố thêm sự nghi ngờ hoạt động tin tặc nhắm vào các nước ASEAN do nhà cầm quyền Trung Quốc bảo trợ, Insikt cho biết.

“Chúng tôi tin rằng cái hoạt động này nhiều phần là ‘diễn viên nhà nước’ (state actor) khi quan sát những vụ xâm nhập suốt thời gian dài vào những đối tượng quan trọng trong chính quyền và chính trị phù hợp với hành động gián điệp mạng, cùng với các đường dẫn (link) kỹ thuật bị khám phá lâu nay được biết như các hoạt động do nhà cầm quyền Trung Quốc bảo trợ,” một viên chức của Insikt nói với hãng thông tấn AP.

Cùng ngày với bản tin AP, Tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng và cũng là thủ trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra của Bộ Công An CSVN, nhìn nhận tại một cuộc họp ở Quốc Hội là Hà Nội “có nhiều lỗ hổng” trong an ninh mạng hầu bảo mật cho các cơ quan của chế độ.

“Thời gian vừa qua, từ thực tiễn công tác và qua kiểm tra trực tiếp, chúng tôi kiểm tra 26 bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương có hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đã phát hiện có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị lây nhiễm mã độc nhu liệu gián điệp,” báo Tiền Phong dẫn lời Tướng Quang. Không thấy ông ta nói “mã độc” từ đâu đến hay kẻ nào là thủ phạm.

Ông Quang thừa nhận rằng các tổ chức cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng “có nguy cơ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp an ninh mạng không đủ năng lực.” Theo ông: “Đây là kẽ hở hết sức nghiêm trọng nếu bị các cơ quan đặc biệt nước ngoài lợi dụng; có thể đe dọa đến sự an toàn của an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.”

Tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng và cũng là thủ trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra của Bộ Công An CSVN, họp báo hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai, 2021. (Hình: Tiền Phong)

Tin tặc của nhà cầm quyền Bắc Kinh xâm nhập hệ thống máy tính của CSVN cũng như các nước ASEAN khác diễn ra từ năm này sang năm khác chứ không phải mới xảy ra. Hà Nội cũng biết nhưng không thấy phản đối đích danh mà chỉ phản đối bâng quơ. Thật ra, chẳng riêng gì Bắc Kinh bảo trợ tin tặc, những tháng gần đây từng có tin tin tặc liên quan đến nhà cầm quyền CSVN đã tấn công các đài RFA, VOA, BBC.

Nhóm tin tặc bí danh APT 32 mà người ta tin có liên quan đến chế độ Hà Nội từng bị nêu tên nhiều lần là tấn công các trang mạng của các nhân và tổ chức vận động dân chủ hóa Việt Nam. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT