HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù trẻ con còn quá nhỏ chưa hẳn thông thạo cả đọc và viết, học sinh từ lớp 2 tiểu học đã bị thúc giục mua tài liệu học chính trị rập theo “tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Một số báo mạng tại Việt Nam trong đó có đài VOV và báo Dân Việt đưa tin gián tiếp bày tỏ sự ngạc nhiên về việc Sở Giáo Dục-Đào Tạo (GD-ĐT) hai tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình gửi văn thư tới các trường học tại địa phương thúc giục mua tài liệu hỏi-đáp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Điều đáng ngạc nhiên là lệnh của hai Sở GD-ĐT nói trên lại đòi các trường trong tỉnh “Khuyến khích các em học sinh từ lớp 2 tự trang bị mỗi em một cuốn để sử dụng trong học tập và tìm hiểu,” VOV viết và “Cuối mỗi công văn, Sở GD-ĐT hai tỉnh cũng đính kém mẫu đăng ký mua tài liệu và yêu cầu các trường gửi về Sở GD-ĐT.”
Không thấy có tin tức nào nói các tỉnh thành khác trên cả nước có văn bản nào của Sở GD-ĐT các địa phương thúc giục các trường học trong trách nhiệm của họ ra văn thư tương tự không. Tuy nhiên, cả hai văn thư của Sở GD-ĐT các tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên đều viện dẫn “Quyết Định 2805/QĐ/BGDĐT ra ngày 7 Tháng Chín, 2021,” và trước đó là “Kết luận số 1” của Bộ Chính Trị CSVN ngày 18 Tháng Năm, 2021,” buộc ngành giáo dục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”
Nói khác các sở GD-ĐT đã không tự ý ép mà nhận lệnh cấp trên theo hệ thống đảng và nhà nước để nhồi nhét cái không ai muốn nghĩ tới nếu không bị ép buộc.
Suốt nhiều năm qua, không riêng gì ngành giáo dục, tất cả guồng máy cầm quyền tại Việt Nam bị buộc phải “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách” ông Hồ kèm theo các cuộc thi và thi đua miễn cưỡng.
Nhưng nhồi nhét chính trị cho trẻ con từ lớp 2 tiểu học trở lên khi chúng còn chưa nắm vững chữ nghĩa tiếng Việt ở 6 hay 7 tuổi thì chỉ thấy ở Việt Nam.
Theo VOV: “Cuốn sách hỏi đáp ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh’ được in với số lượng 10,000 cuốn, khổ giấy 17×24 cm, gồm 276 trang do nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội xuất bản và giá bán là 85,000 đồng ($3.7)/cuốn.”
VOV không dám chỉ trích thẳng mà chỉ viết vu vơ rằng “Việc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trang bị cho giáo viên tài liệu và khuyến khích học sinh từ lớp 2 trở lên mua một cuốn sách dày gần 300 trang đang khiến dư luận băn khoăn.”

Theo VOV, khả năng đầu óc của một học sinh lóp 2 nhiều lắm cũng chỉ “biết đọc trơn từ, câu, đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn có nội dung đơn giản. Đọc một số văn bản thông thường, mục lục sách, thời khóa biểu, thông báo đơn giản…”
Chương trình giáo dục bậc tiểu học của Bộ GD-ĐT cũng chỉ đòi hỏi học sinh được dạy để “có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người, có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể giữ gìn vệ sinh, có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật.”
Nay học sinh lớp 2 lại bị bắt đọc tài liệu chính trị, khi cái đầu non nớt của chúng mới đang bắt đầu làm quen với những điều căn bản, giản dị để có thể hiểu.
Tra tìm trên trang mạng của Bộ GD-ĐT, người ta có tìm thấy các “quyết định” khác của bộ này ra lệnh cho các sở địa phương dưới quyền, nhưng không hề thấy “Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2021 của Bộ GD-ĐT.” Rất có thể nó đã bị rút xuống. (TN) [qd]











































































































































