Tuesday, April 16, 2024

CSVN vẫn coi bệnh án của giới lãnh đạo chóp bu là ‘tối mật’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng CSVN thuộc danh mục tối mật,” theo báo Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Tám, cho hay.

Theo tờ báo, đây là một trong những nội dung quan trọng trong quyết định về danh mục “Bí Mật Nhà Nước Lĩnh Vực Y Tế,” được Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 24 Tháng Tám.

Ông Nguyễn Phú Trọng (bìa phải) lộ rõ dáng đi “kỳ lạ” trong một video clip phát trên kênh Truyền Hình Nhân Dân của đảng CSVN hồi cuối Tháng Mười, 2019. (Hình chụp qua màn hình)

Bản tin được đăng tải trong bối cảnh dư luận không rõ tình hình sức khỏe hiện tại của Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng thế nào mà ông đã vắng mặt trước công luận hơn nửa tháng.

Ông Trọng đã bước sang tuổi 76 vài tháng nay và được cho là đã lệnh cho Ban Tuyên Giáo “dọn đường” cho ông ở lại thêm một nhiệm kỳ tại Đại Hội 13.

Trong một lần hiếm hoi, hồi cuối Tháng Mười, 2019, một video clip phát trên kênh “Truyền Hình Nhân Dân” của đảng CSVN đã để lộ rõ dáng đi “kỳ lạ” của ông Trọng và đây được cho là di chứng sau vụ đột quỵ trong chuyến đi Kiên Giang hồi Tháng Tư, 2019.

Lâu nay, người dân ít được biết về tình trạng sức khỏe, bệnh tình của giới chức lãnh đạo CSVN, từ vị trí chủ tịch, bí thư Thành Ủy, bộ trưởng trở lên do đề tài này bị cho là “cấm kỵ, nhạy cảm” với hệ thống truyền thông nhà nước.

Ngay cả nếu có tường thuật về bệnh tình lãnh đạo, các báo đảng cũng chỉ được đưa tin vắn tắt và dẫn nguồn của “Ban Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe Cán Bộ Trung Ương” hiện do bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng Y Tế CSVN đứng đầu.

Do vậy mà vào những dịp trước đại hội đảng, đã có rất nhiều tin đồn trên mạng xã hội về việc giới chức nhập viện do bị ung thư hoặc bị “đầu độc” do đấu đá phe phái.

Trường hợp gần nhất là ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, người vừa bị bắt.

Báo VNExpress mới đây chính thức xác nhận ông Chung từng hai lần sang Pháp giải phẫu năm 2015 và 2016 do “polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi.”

Liên quan sức khỏe của “tứ trụ,” vụ gây bàn tán nhiều nhất là xoay quanh cái chết của ông Trần Đại Quang, nguyên chủ tịch nước CSVN mà báo đảng cho là “do virus hiếm.” Từ nhiều ngày trước khi qua đời hôm 21 Tháng Chín, 2018, mạng xã hội dấy lên nhiều tin đồn khi ông Quang xuất hiện trên các bản tin video lộ rõ một vết màu xám to trên trán.

Báo VNExpress xác nhận ông Nguyễn Đức Chung từng hai lần sang Pháp giải phẫu năm 2015 và 2016 do “polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi.” (Hình: VNExpress)

Thời điểm đó, Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo Huy Đức, bình luận trên trang cá nhân: “Lãnh đạo cũng không tránh khỏi quy luật sinh-lão- bệnh… Người dân có quyền được biết và ông [Trần Đại Quang] cũng nên được đối xử như một con người, ốm thì phải được nghỉ ngơi chữa bệnh.”

Tuy vậy, không thấy ông Huy Đức lặp lại yêu cầu này với trường hợp Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng trong thời điểm hiện tại. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT