THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hai ông cựu bí thư và chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã nộp 45 tỷ đồng ($1.8 triệu) để “khắc phục hậu quả” họ gây ra khi còn tại chức.
Các báo tại Việt Nam ngày Thứ Ba, 2 Tháng Giêng, cho hay như vậy khi đưa tin ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa, đã nộp 22.5 tỷ đồng ($924,000); ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch tỉnh này, cũng nộp số tiền tương tự.

Nhiều ông quan Việt Nam tham nhũng chỉ nộp tiền “khắc phục hậu quả” sau khi bị đưa ra tòa xử tội và bản án có thể rất nặng. Nhưng ông Trịnh Văn Chiến và ông Nguyễn Đình Xứng thì nộp ngay khi mới bị bắt không bao lâu.
Ông Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố từ ngày 21 Tháng Mười, 2023, còn ông Trịnh Văn Chiến thì đến ngày 29 Tháng Mười Hai, 2023, mới bị khởi tố. Cả hai ông này sau khi bị khám xét nhà đều không bị tống giam, mà chỉ bị “cấm đi khỏi nơi cư trú.” Họ bị cáo buộc toa rập với một số thuộc cấp và đám quốc doanh phù phép trị giá đất và xây dựng dự án tòa nhà “Hạc Thành Tower” ở thành phố Thanh Hóa, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 55.8 tỷ đồng ($2.2 triệu).
Nếu bị kết luận có tội, hai ông Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng có thể bị từ 10 năm đến 20 năm tù. Tuy nhiên cả hai đều vội nhả tiền để “khắc phục hậu quả,” thường được giảm án. Tội của họ chỉ thấy cáo buộc liên quan đến dự án thực hiện tòa nhà “Hạc Thành Tower” trên diện tích đất gần 3,000 mét vuông tại đường Phan Chu Trinh, con đường đắt giá hàng đầu ở thành phố Thanh Hóa. Dù sao, số tiền nộp lại để “khắc phục hậu quả” cũng còn ít hơn nhiều so với số tiền bị coi là thiệt hại.
Hồi Tháng Bảy, 2023, người ta đã thấy báo chí tại Việt Nam đưa tin Bộ Chính Trị họp để “xem xét, thi hành kỷ luật” Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2021-2015 và 2015-2020 vì đã “gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.” Theo cáo buộc như thế, ông Nguyễn Đình Xứng đã bị “cách” hết tất cả các chức vụ trong đảng và chức chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.
Tháng Sáu, 2023 trước đó, tờ Tuổi Trẻ dẫn thông cáo của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương quy kết ông Trịnh Văn Chiến và Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa đã “có sai phạm trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án của tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết và công ty Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.” Thời gian đó, họ chỉ bị “đảng” lên án rồi sau đó mới bị giao cho công an trị tội tiếp về mặt hình sự.

Trước vụ này, tên tuổi ông Trịnh Văn Chiến gắn liền với vụ dan díu với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, “hot girl xứ Thanh,” cựu quan chức Sở Xây Dựng Thanh Hóa hồi năm 2017. Thời điểm này, các báo ở Việt Nam tốn nhiều giấy mực về mối quan hệ giữa ông Chiến và bà Quỳnh Anh, người được cho là “phòng nhì” của ông này.
Bà Quỳnh Anh là nhân vật chính trong loạt bài “Quan lộ thần tốc của ‘hot girl’ xứ Thanh” trên báo Thanh Niên và báo này mô tả bà “được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng, rồi trưởng Phòng Quản Lý Nhà và Thị Trường Bất Động Sản khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.”
Tuy nhiên, ông Chiến kêu rằng ông bị vu cáo và người bị kỷ luật trong chuyện “hot girl xứ Thanh” lại là ông Ngô Văn Tuấn, phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, mà trước đó là sếp trực tiếp của bà Quỳnh Anh tại Sở Xây Dựng.
Không thấy các bản tin trên các báo tại Việt Nam nói gì đến các công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty FLC của ông Trịnh Văn Quyết trong vụ việc. Sau những lình xình chuyện nhà đất và chuyện “hot girl,” hai ông Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng đều “không được giới thiệu” ra tái cử các chức vụ cầm đầu tỉnh Thanh Hóa cho nhiệm kỳ 2020-2025. (TN) [qd]











































































































































