Thursday, March 28, 2024

Cựu trưởng phòng ở Bình Dương bị truy nã vì thả cửa ‘phân lô, bán nền’

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Cựu trưởng Phòng Tài Nguyên-Môi Trường thị xã Dĩ An xin nghỉ việc nhiều tháng và tới nay bị công an ra quyết định truy nã.

Theo báo Lao Động, Đại Tá Trần Văn Chính, phó giám đốc Công An tỉnh Bình Dương, cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với ông Nguyễn Văn Thiên Đăng (39 tuổi, ở phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cựu trưởng Phòng Tài Nguyên-Môi Trường thị xã Dĩ An, vào chiều 21 Tháng Sáu, do ông Đăng “mắc những sai phạm hết sức nghiêm trọng về quản lý đất đai ở thị xã Dĩ An.”

Báo này cho hay, từ năm 2014 đến 2017, trong thời gian đương chức, ông Đăng đã cho rất nhiều trường hợp phân lô bán nền đất ở nhiều phường thuộc thị xã Dĩ An như Tân Bình, An Bình, Bình An… trái quy định.

“Hàng trăm khu dân cư tự phát đã mọc lên như nấm ở thị xã Dĩ An. Trong tổng số 250 khu dân cư đang hiện hữu, có tới 40 khu dân cư ‘lậu,’ không được chính quyền địa phương cấp phép. Thí dụ, tại phường Đông Hòa, với 29 khu dân cư thì có đến 21 khu là ‘lậu.’ Phường Tân Đông Hiệp – một ‘điểm nóng’ về phân lô bán nền, với 91 khu dân cư thì có tới 76 khu là không phép… Ngoài ra, tại nhiều phường khác như Tân Bình, Dĩ An, Bình Thắng, Bình An và An Bình đều có rất nhiều khu dân cư không phép,” Lao Động dẫn chứng.

“Từ những khu dân cư không phép, các chủ đầu tư đã phân lô, xẻ hàng ngàn nền đất nông nghiệp và xây nhà bán, mà không tuân thủ quy định về quy hoạch xây dựng và đất đai theo luật pháp. Việc sai phạm này có sự tiếp tay của ông Nguyễn Văn Thiên Đăng. Ngoài các sai phạm về phân lô bán nền, ông Đăng còn cho chuyển đổi mục đích đất không ghi nợ gây thất thoát cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng,” báo này viết.

Khoảng Tháng Sáu, 2017, ông Đăng nộp đơn xin nghỉ việc và được Ủy Ban Nhân Dân thị xã Dĩ An chấp thuận. (Tr.N)

Anaheim để người dân quyết định việc tăng lương cho nhân viên Disneyland

MỚI CẬP NHẬT