Thursday, April 25, 2024

Dân miền Trung khốn khổ vì thiếu nước trong nắng hạn thiêu đốt

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Giếng đào, ao hồ, sông suối ở nhiều tỉnh thành miền Trung đã khô cạn ở mức không còn khả năng cấp nước sinh hoạt cho người dân do vừa hứng chịu đợt nắng nóng dài nhất trong 30 năm qua.

Ngày 27 Tháng Bảy, 2019, báo Thanh Niên dẫn thông tin từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, cho biết từ Tháng Tư đến Tháng Bảy các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã xuất hiện liên tiếp nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

Đặc biệt, tại miền Trung đã ghi nhận một đợt nắng nóng dài nhất trong 30 năm qua, bắt đầu từ ngày 3 Tháng Sáu và kết thúc trong ngày 1 Tháng Bảy, 2019.

Ngoài ra, nhiệt độ ở nhiều nơi đã vượt các mốc lịch sử trước đó tại các huyện ở tỉnh Nghệ An như: Con Cuông là 43.3 độ C; Quỳ Hợp 43 độ C và Đô Lương 41 độ C. Trong đó, nắng nóng tại Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) lên tới 43.4 độ C. Đây là mốc nhiệt độ nắng nóng cao nhất trong lịch sử của ngành khí tượng Việt Nam.

Giới hữu trách Hà Tĩnh cho hay, nắng nóng kéo dài từ đầu năm 2019 đến nay đã khiến mực nước trong các giếng đào, ao trữ nước, sông suối xuống thấp, không còn khả năng cấp nước. Toàn tỉnh có hơn 2,00 gia đình thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở các huyện Kỳ Anh, Hương Khê.

Tất bật bê can nước để lên xe đẩy, bà Nguyễn Thị Tứ (xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nói với báo VNExpress, giếng trong nhà đã cạn trơ đáy, nhiều tuần qua bà phải đi hơn 1 cây số xin nước về nấu ăn, còn tắm giặt thì đành múc nước ao hồ gần nhà để dùng.

“Xã tôi hiện có khoảng 500 gia đình thiếu nước sạch, phải dùng nước ao hồ dơ bẩn có thể gây các bệnh ngoài da nhưng không còn cách nào khác,” bà Tứ nói.

Người dân thị trấn Trà My bơm nước từ giếng đào sông Trường dẫn về nhà. (Hình: VNExpress)

Cách đó ba cây số tại xã Hương Thủy, hàng trăm người dân cũng đang vật vã vì thiếu nước trong nắng hạn. Toàn thôn 2, xã Hương Thủy, chỉ còn năm giếng khoan có nước cấp cho 186 gia đình lấy về nấu ăn. Nước để tắm giặt, họ phải ra sông Ngàn Sâu múc về.

Tại Nghệ An, hạn hán cũng khiến hàng ngàn gia đình lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nghiêm trọng nhất là các xã Mậu Đức, Đôn Phục, Thạch Ngàn và Yên Khê của huyện Con Cuông. Tại khu vực này, hàng trăm hộ dân thiếu nước sạch gần hai tháng qua.

Tương tự tại Quảng Bình, hai tháng nay gia đình ông Nguyễn Chiến (trú thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch) và hơn 400 hộ khác ở thôn Tam Đa phải dùng giếng nước làng để lấy nước về sinh hoạt, trong khi mực nước chỉ còn khoảng một mét.

Ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng thôn Tam Đa (xã Quảng Lưu), cho hay thôn có ba giếng làng vốn lâu nay không bao giờ cạn, nhưng năm nay nắng hạn đến sớm, trời không mưa nhiều tháng qua khiến hai giếng đã khô nước. Nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới thì hàng ngàn gia đình của huyện Quảng Trạch sẽ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Còn tại Quảng Nam, ông Phùng Văn Nam, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Trà My, cho hay hơn 2,000 gia đình nơi này đang thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước ngầm cạn kiệt. Nhiều gia đình khá giả bỏ vài chục triệu đồng để khoan giếng mới, nhưng không phải giếng nào cũng có nước để dùng vì một số khu vực bị nhiễm phèn nặng.

Nhiều người dân đã phải lên thượng nguồn các con suối để lấy nước về nhà xài. Nhưng trong mùa khô hạn, lượng nước không đủ nên thượng nguồn và hạ du đều thiếu nước.

Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn, do chịu tác động của El Nino từ nay đến Tháng Tám, 2019, nắng nóng còn tiếp tục xảy ra ở miền Trung, riêng vùng núi phía Tây Trung Bộ “có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT