HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng chục người dân sống quanh khu vực nhà máy bị cháy của Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông, ở quận Thanh Xuân, đã kéo đến trụ sở công ty này yêu cầu gặp lãnh đạo để đối thoại sau khi hay tin thủy ngân phát tán ra môi trường.
Sáng ngày 5 Tháng Chín, 2019, sau khi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công bố kết quả quan trắc không khí nơi cháy nhà máy của Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông “có giá trị hàm lượng thủy ngân trong môi trường không khí cao vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO và ATSDR – Mỹ từ 10 đến 30 lần (ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người tại khu vực đô thị),” hàng chục người dân sống xung quanh nơi cháy đã kéo đến trụ sở của công ty này yêu cầu đối thoại với ban lãnh đạo.
Theo báo Người Lao Động, những người dân kéo đến đòi đối thoại đều mang theo đơn, thư cầu cứu gửi lãnh đạo nhà nước CSVN, cũng như các cơ quan hữu trách. Khi người dân đến trụ sở, các bảo vệ của công ty đã đóng chặt cửa, không cho ai tiến vào bên trong, khiến nhiều người bất bình lớn tiếng phản đối.
Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một người tự xưng là cán bộ của Công Ty Rạng Đông ra bên ngoài đề nghị cho hai người dân đại diện vào trong làm việc. Tuy nhiên, người dân không đồng ý vì họ muốn “tất cả cùng trực tiếp đối thoại, bày tỏ mong muốn.”
Người dân cho biết, hàng trăm gia đình với hàng ngàn người sống quanh khu vực nhà máy bị cháy đang phải sống chung với những thứ hóa chất độc hại, hít không khí ô nhiễm và rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ khi vụ cháy xảy ra, dù đã một tuần trôi qua nhưng phía Công Ty Rạng Đông vẫn không che chắn khu vực bị cháy, khói bụi bay lên nhưng người dân vẫn hàng ngày phải đi qua nên càng bất an.

Sau khi nghe kết quả phiên họp báo chính phủ CSVN được công bố trên báo chí về nồng độ thủy ngân ở khu vực cháy vượt ngưỡng từ 10 đến 30 lần cho phép, bà M., một người bán nước ngay trước cổng Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông, bất bình nói với báo VietNamPlus: “Mấy hôm trước, chúng tôi đã yên tâm vì hết quận Thanh Xuân lẫn Sở Tài Nguyên Môi Trường đều nói là không ô nhiễm. Vậy mà bây giờ lại công bố kết quả khác. Theo tôi, quan trọng nhất là phải công bố rõ ràng chứ không thể nay thế này, mai thế khác như kiểu trò chơi khiến dân biết tin ai? Khi đã có độc hại như thế thì chính quyền cần phải xem xét các biện pháp phòng ngừa cho người dân, tránh tình trạng hoang mang.”
Trong khi đó, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Hồng Côn, công tác tại Khoa Hóa Học trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, cho rằng đến giờ mới tiến hành che bạt là quá muộn. Lẽ ra ngay sau khi vụ cháy xảy ra, phải che bạt và thực hiện các biện pháp khác ngay để chống hơi thủy ngân, các chất khác và khói bụi… phát tán ra ngoài. “Các cơ quan hữu trách phản ứng, xử lý sau vụ cháy là rất chậm,” ông Côn khẳng định.
Báo Giao Thông cho biết, tính tới thời điểm ngày 5 Tháng Chín, đã có 100 người tới Trung Tâm Chống Độc Bệnh Viện Bạch Mai làm xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy trên. Và theo trung tâm này, các mẫu xét nghiệm thủy ngân từ máu được gửi đến Viện Hóa Học, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam thực hiện. Kết quả cho thấy đã có 82 trường hợp “có nồng độ thủy ngân trong máu thấp dưới 10 mcg/L (mức tối đa cho phép). Các trường hợp khác đang đợi kết quả.”
Tuy nhiên, Bác Sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung Tâm Chống Độc Bệnh Viện Bạch Mai, úp mở: “Không thể kết luận tất cả những người sống quanh khu vực bị cháy đều có nhiễm độc thủy ngân nhưng nguy cơ là có. Những người có nguy cơ cao như trực tiếp có mặt ở vụ cháy, hít hơi nóng, khói trong vài giờ đồng hồ nên đi kiểm tra. Những người thấy bất thường như khó thở, ho nhiều, tức ngực, nôn mửa, tiêu chảy, choáng váng, tê chân tay… cũng nên đi khám.” (Tr.N)

























































































































