Thursday, March 28, 2024

Dân ùn ùn về quê nghỉ lễ, đường phố Sài Gòn kẹt cứng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cửa ngõ ra vào miền Đông, miền Tây, phi trường Tân Sơn Nhất và nhiều nơi khác “kẹt xe khủng khiếp” do hàng chục ngàn người bắt đầu đợt nghỉ Tết Dương Lịch 2018 kéo dài ba ngày.

Truyền thông Việt Nam loan tin, đường phố Sài Gòn kẹt xe từ trung tâm ra ngoại thành vì nhiều người về quê trong những ngày nghỉ Tết Dương Lịch 2018. Trên một số tuyến đường như xa lộ Hà Nội, quận 9; quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh; quốc lộ 13, quận Thủ Đức… lượng xe tăng cao.

Theo báo Thanh Niên, lúc 5 giờ chiều 29 Tháng Mười Hai, các tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Miền Đông quận Bình Thạnh như Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13… hàng ngàn người với đồ đạc lỉnh kỉnh bắt đầu tập trung về bến xe về quê hay đi chơi lễ khiến giao thông khu vực này kẹt cứng.

Bên trong bến xe Miền Đông, hành khách cũng tập trung chật cứng chuẩn bị khởi hành để về Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Phước… Dù mới ngày đầu khởi hành đi nghỉ lễ, nhưng nhiều hãng xe đã hết vé.

Trong khi đó, theo mô tả của báo Tuổi Trẻ, từ sáng đến tối cùng ngày, trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ ngã ba Cát Lái về ngã tư Bình Thái, thuộc quận 9 và Thủ Đức, kẹt xe kéo dài, rơi vào tình trạng “nghẹt thở” bởi vì ngay từ sáng sớm đã trong cảnh kẹt cứng do lượng xe container, xe tải… tăng cao.

Cửa ngõ phi trường Tân Sơn Nhất ùn ứ nặng. (Hình: Thanh Niên)

Đoạn từ cầu Rạch Chiếc về ngã tư Bình Thái dày đặc, các xe chen lấn nhau đi. Hàng trăm chiếc xe container ùn ứ trên đường. Ở cả làn đường dành cho xe hơi và xe máy điều kẹt cứng, xe “nằm sắp lớp” ở cả hai hướng từ Thủ Đức về trung tâm thành phố và ngược lại, nhiều người đi đường tỏ ra mệt mỏi trước cảnh kẹt dài nhiều giờ.

Tại bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, lượng người cũng tập trung đông vào chiều tối và dự báo sẽ cao hơn vào sáng 30 Tháng Mười Hai. Đại diện bến xe Miền Tây nhận định lượng khách đi từ bến xe dịp này dự báo tăng khoảng 60-70% so với ngày thường, ước tính đạt từ 48,000 đến 50,000 khách. Ở cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, dòng người kéo nhau về quê càng lúc càng đông khiến xe cộ phải nhích từng chút.

Các tuyến đường trung tâm Sài Gòn bắt đầu tắc nghẽn từ lúc 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày nên hàng ngàn xe cộ phải nối đuôi nhau nhích từng chút di chuyển vô cùng khó khăn kéo dài nhiều giờ. (Tr.N)

Giết vợ và hai con vì mâu thuẫn tình cảm ở Thanh Hóa

MỚI CẬP NHẬT