Dịch sốt xuất huyết lan rộng khắp Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát lan rộng khắp các tỉnh, thành ở Việt Nam với 71,000 ca nhiễm bệnh và ít nhất sáu người chết.

Báo Người Lao Động ngày 9 Tháng Bảy, 2019, cho biết tại phía Bắc, dịch sốt xuất huyết “diễn biến rất phức tạp” và đang có dấu hiệu lan nhanh, nhất là tại các khu vực phía Tây Hà Nội.

Riêng nội đô Hà Nội, từ đầu năm 2019 đến nay đã có hơn 1,500 ca mắc tại 30 quận, huyện. Chỉ riêng tuần vừa qua, ghi nhận thêm 162 trường hợp mắc mới. Số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, theo tờ Thanh Niên, ông Phạm Trọng Hổ, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), cho biết dịch bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh với 33 ổ dịch ở 14 xã, thị trấn khiến 426 người mắc bệnh và chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Đây là hậu quả sau nhiều tháng xuất hiện dịch ở huyện Hướng Hóa, trong khi so với cùng kỳ năm 2018 chỉ có ba ca mắc bệnh. Đáng chú ý tại thị trấn Lao Bảo, nơi giáp biên với nước Lào có số ca sốt xuất huyết lớn nhất, lên đến 161 ca,” ông Hổ nói.

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập vào Bệnh Viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)

Cũng theo báo Người Lao Động, ở 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam, sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh với gần 50,000 người mắc, cao hơn 139% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó chỉ trong sáu tháng 2019, Sài Gòn đã phát hiện nhiều ca mắc nhất với 24,768 ca, tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là tỉnh Bình Phước hơn 1,700 ca, tăng 142%…

Ngoài ra 13 tỉnh, thành khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng đang đối mắt với dịch bệnh sốt xuất huyết “gia tăng đột biến.”

Tính đến ngày 30 Tháng Sáu, tỉnh Kiên Giang đã có hơn 1,000 ca nhiễm sốt xuất huyết, đứng thứ 10/20 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Trong đó nhiều nhất là huyện đảo Phú Quốc với 510 ca.

Nói với báo Người Lao Động, ông Từ Quốc Tuấn, giám đốc Sở Y Tế tỉnh An Giang, cho biết hiện tỉnh này cũng đang bị dịch sốt xuất huyết lan rộng với 1,541 ca mắc.

Số lượng người nhập viện tăng từng ngày khiến các bệnh viện ở Hà Nội hết chỗ nằm. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tại Bạc Liêu, tuy là một trong những nơi có số ca mắc sốt xuất huyết không nhiều nhưng trong Tháng Sáu, tình hình cũng đang “chuyển biến phức tạp” với 220 ca mắc, chủ yếu là trẻ em.

Ở Cà Mau, dù chưa có báo cáo chính thức nhưng theo Sở Y Tế tỉnh này, lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Bác Sĩ Lê Mộng Thúy, trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện Sản – Nhi Cà Mau, cho hay từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận điều trị 91 ca, tăng 313.8% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Bộ Y Tế “diễn biến bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam là rất phức tạp, nhiều ca phải nằm điều trị dài ngày. Tính đến nay đã có sáu trường hợp tử vong. Nguyên nhân ‘do thời tiết bất thường nên dịch bệnh lan nhanh.’”

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Y Tế, cho rằng thời tiết nắng nóng và mưa nhiều, kèm theo hiện tượng nóng, lạnh thất thường thời gian qua là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Điều đáng lo ngại là người dân còn rất chủ quan trước dịch bệnh này.

“Một bộ phận người dân chưa hợp tác với chính quyền, ngành y tế trong công tác phòng chống dịch; chưa có ý thức trong việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, loại trừ các ổ lăng quăng; chưa đưa con, em, người thân trong gia đình đi tiêm chủng theo lịch hẹn, từ đó khiến tình trạng bệnh khó kiểm soát,” bà Tiến nói. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT