Dịch vụ ‘đẻ thuê’, ‘mang thai hộ’ vẫn tràn lan tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Những người phụ nữ nghèo khổ phải làm dịch vụ “đẻ thuê”, “mang thai hộ” để lấy tiền vẫn khá phổ biến tại Việt Nam, bất chấp luật lệ không cho phép.

“Mặc dù hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại không được pháp luật Việt Nam cho phép, tuy nhiên dịch vụ này lại nở rộ trên các hội nhóm hiếm muộn, mang thai hộ trên mạng xã hội.” Báo đại Đoàn Kết cho hay như vậy qua hai bản tin hôm 5 và 6 Tháng Mười Hai.

Các sản phụ bế con tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Luật lệ CSVN chỉ cho phép phụ nữ này mang thai hộ một phụ nữ khác không thể sanh đẻ “vì lý do nhân đạo”.

Năm ngoái, CSVN ra nghị định xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng (khoảng $217) tới 10 triệu đồng (khoảng $435) “người có hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Còn những ai tổ chức cho người khác mang thai hộ lấy tiền môi giới dịch vụ thì “bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Bản án cho người tổ chức mang thai hộ có thể đến 5 năm tù bên cạnh số tiền phạt từ 50 triệu đồng (khoảng $2,178) đến 200 triệu đồng (khoảng $8,714).

Dù vậy, tờ Đại Đoàn Kết nói rằng, “Trên mạng xã hội Facebook, hàng chục các nhóm kín liên quan đến hiếm muộn có số lượng thành viên “khủng”. Phía sau các bài đăng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chữa vô sinh cũng lộ diện những đường dây môi giới đẻ thuê, mang thai hộ vì mục đích thương mại…” với số lượng người đứng ra làm cò mồi “nhan nhản”.

Nguồn tin này nói hiện có những nhóm người tổ chức đưa người phụ nữ chịu “đẻ thuê” sang Cambodia để “cấy phôi” với “mức bồi dưỡng từ 300 triệu đến 450 triệu đồng một ca” (tức khoảng từ $13,071 đến $19,607) vì chi phí ở nước láng giềng rẻ hơn tại Việt Nam.

Rất nhiều quảng cáo dịch vụ đẻ thuê núp dưới các hình thức “tư vấn” có vẻ hợp pháp. (Hình: Đại Đoàn Kết)

Người phụ nữ mang thai hộ được trợ cấp dưỡng thai hàng tháng 6 triệu đồng (khoảng $261) khi về nhà mình. “Đến tuần thứ 35, sản phụ sẽ tiếp tục được đưa lại Cambodia để sinh em bé. Tổng số tiền nhận được khi mang thai thành công “trót lọt” sẽ là 300 triệu đồng, nếu là thai đôi sẽ được nhận thêm 70 triệu, phải sinh mổ được bồi dưỡng thêm 30 triệu… Số tiền trên sẽ được trả dần cho sản phụ theo từng giai đoạn phát triển của thai nhi.”

Dịch vụ đẻ thuê “chui” tại Việt Nam từng được các báo trong nước đề cập mấy năm gần đây. Vì là các hoạt động bất hợp pháp nhưng cũng không dính dáng gì đến chính trị nên nhà cầm quyền CSVN tuy có bắt giữ một vài vụ nên không chú ý đối phó.

Theo Đại Đoàn Kết, “mỗi năm có không biết bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra từ những vụ mang thai hộ “trót lọt” bởi những đường dây môi giới. Dù các quy định về hành vi mang thai hộ thương mại đều có khung xử phạt cao, tuy nhiên dường như vẫn chưa đủ sức răn đe, bởi vậy hoạt động môi giới này vẫn diễn ra ngang nhiên trên mạng xã hội.”(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT