Đồ gỗ Việt Nam xuất cảng có thể là hàng Trung Quốc ‘đội lốt’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đồ gỗ Việt Nam xuất cảng không chỉ là do các xí nghiệp bản xứ sản xuất từ nguồn gỗ hợp pháp mà còn cả hàng Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam.

Tờ Đất Việt hôm Thứ Hai thuật lại một đề nghị của Hiệp Hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam (Viforest) kêu gọi Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính CSVN mở các cuộc “thanh tra, kiểm tra đột ngột” để ngăn chặn các gian lận có thể làm hại kỹ nghệ gỗ trong nước.

Một người thợ làm bộ phận của cái bàn trong xưởng mộc ở Sài Gòn. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Tình trạng có thể vẫn diễn ra lâu nay nhưng không được ngăn chặn hiệu quả vì những lý do nào đó nên mới có đề nghị vừa kể. Một số hội viên của Viforest cho biết: “Thời gian gần đây có một số doanh nghiệp đã nhập cảng bộ phận, chi tiết của các sản phẩm tủ bếp, tủ nhà tắm từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, hàm lượng gia công rất ít, để xuất cảng.”

Nguồn tin còn kể ra một “chiêu” gian lận khác là “doanh nghiệp Việt Nam nhập bộ phận các mặt hàng có yếu tố rủi ro, mua bán lòng vòng qua các công ty khác nhau. Các bộ phận mặt hàng này sau đó sẽ được tập hợp lại tại một công ty, công ty này lắp ráp và lấy danh nghĩa sản phẩm do mình sản xuất để xuất cảng.”

Các thị trường chính xuất cảng giường tủ bàn ghế nói chung là đồ gỗ của Việt Nam là Mỹ và Châu Âu. Các thị trường này không những khắt khe về phẩm chất mà còn rất kỹ lưỡng về xuất xứ của nguyên liệu. Gỗ được dùng để làm ra sản phẩm phải có nguồn gốc hợp pháp, không phải gỗ khai thác lậu ở những khu vực bảo tồn thiên nhiên.

Đồ gỗ xuất cảng từ Việt Nam bị chính phủ Mỹ điều tra về xuất xứ nguyên liệu bên cạnh các vụ điều tra thao túng tiền tệ, bán phá giá vỏ bánh xe hơi. Trước áp lực từ Washington và Châu Âu, Hà Nội làm luật siết chặt thêm về khai thác gỗ rừng cũng như sử dụng nguyên liệu gỗ hợp pháp cho sản xuất hàng hóa xuất cảng.

Đã từng có những bài viết trên báo chí ngoại quốc cáo buộc nhà cầm quyền CSVN quay mặt làm ngơ cho các công ty đồ gỗ nhập cảng gỗ khai thác lậu khắp nơi từ Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á và ngay từ hai nước láng giềng Cambodia và Lào. Bây giờ thì chuyện mua các bộ phận đồ gỗ rời từ Trung Quốc rồi “gia công” và xuất cảng, giả làm hàng của Việt Nam đang bị xới lại vì không dễ qua mặt cơ quan điều tra của Mỹ.

Báo Đất Việt thuật theo “Báo cáo sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021” của Tổng Cục Lâm Nghiệp CSVN, thấy xuất cảng lâm sản của Việt Nam “ước đạt $8.71 tỷ, tăng 61.6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, gỗ và các loại đạt $1.76 tỷ, tăng 23.6%; sản phẩm gỗ $6.35 tỷ, tăng 75.4%; lâm sản ngoài gỗ $0.6 tỷ, tăng 72.9%.”

Qua bản báo cáo vừa kể, ngành gỗ của Việt Nam “xuất siêu” được $7.2 tỷ, tăng 67.4% với với cùng thời gian này của năm ngoái. Họ lại còn dự báo “giá trị xuất cảng lâm sản đạt khoảng $15.5 tỷ” cho cả năm 2021, tăng khoảng 17% so với năm 2020.

Người phụ nữ mài nhẵn một bộ phận đồ gỗ trong một xưởng mộc ở Sài Gòn. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đang diễn ra nghiêm trọng tại gần 40 tỉnh thị trên cả nước nhất là tại những khu vực kỹ nghệ sản xuất để xuất cảng, hiện chưa biết khi nào mới có thể giảm bớt. Những hy vọng về thành quả tốt đẹp xuất cảng đồ gỗ vừa vẽ ra cũng sẽ chưa biết ra sao, khi mà các “yếu tố rủi ro” đang còn rất nhiều.

Kỹ nghệ đồ gỗ tại Việt Nam phát triển nhanh chóng từ năm 2018 khi chính phủ Mỹ dưới thời Tổng Thống Donald Trump đánh thuế quan trừng phạt 25% với các loại đồ gỗ và đồ nội thất của Trung Quốc. Một số công ty đồ gỗ và đồ nội thất Trung Quốc cũng chạy dạt sang Việt Nam mở hãng xưởng để tránh bị thuế quan của Mỹ ảnh hưởng. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT