Đổ xăng phóng hỏa quán cà phê tại Hà Nội, 11 người chết

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận 11 người chết trong vụ cháy một quán cà phê tại quận Bắc Từ Liêm vào đêm 18 Tháng Mười Hai.

Bảy người được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi đám cháy.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Hình: VietNamNet)

Theo báo Tuổi Trẻ, vài giờ sau vụ cháy, bị can CVH, 51 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, bị bắt, khởi tố, với cáo buộc đổ xăng phóng hỏa quán cà phê này.

Khi bị bắt, bị can H. khai nhận mình có đến quán uống bia rồi nảy sinh mâu thuẫn với nhân viên tại đây.

Sau đó, ông này đi mua một can xăng rồi đổ vào khu vực tầng trệt, nơi có nhiều xe gắn máy, rồi châm lửa đốt.

Khi thấy ngọn lửa bùng lên, bị can H. bỏ đi.

Theo báo VietNamNet, bị can tự ra công an đầu thú.

Công an địa phương cho biết, bị can H. có hai tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản.”

Theo bản tin, căn nhà bị cháy có năm tầng, treo biển hiệu cơ sở kinh doanh “Hát cho nhau nghe.”

Ông Đức Tuấn, người ở cạnh hiện trường, cho biết khoảng gần 11 giờ đêm 18 Tháng Mười Hai, nghe tiếng la to, ông chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa bùng lên rất mạnh tại căn nhà.

Thời điểm đó, tại căn nhà đang có nhiều người bên trong.

Theo mô tả của ông Tuấn, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ phía cửa nhà, sau đó lan vào trong. Một dãy xe gắn máy đậu ở vỉa hè phía trước nhà bắt lửa ngùn ngụt.

“Lửa bùng lên ở phía ngoài, chặn hết lối ra vào khiến người phía trong gần như không thể thoát ra ngoài,” ông Tuấn kể.

Ít nhất một người kêu cứu từ tầng ba của căn nhà.

Nhiều xe cứu hỏa, cứu thương đến hiện trường sau đó.

Trước vụ này, các vụ cháy chết nhiều người xảy ra nhiều lần tại Hà Nội, hầu hết là diễn ra vào ban đêm.

Theo báo Thanh Niên hôm 7 Tháng Mười Hai, bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, bị khởi tố vì vụ cháy khiến 56 người chết hồi Tháng Chín năm ngoái.

Vào khoảng gần nửa đêm 12 Tháng Chín, từ một mạch điện bị chập, ngọn lửa bùng lên từ tầng một tòa nhà, nơi để 80 xe gắn máy, xe đạp điện các loại.

Ngọn lửa nhanh chóng gây ngạt, khiến 56 người chết, 44 người bị thương.

Nhà chức trách đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. (Hình: VietNamNet)

Ngoài bị can Minh, một số bị can khác là cựu cán bộ nhà nước, cùng bị cáo buộc hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Tần Anh và Chu Xuân Sơn (cùng là cựu phó chủ tịch phường Khương Đình), Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ địa chính-xây dựng phường Khương Đình)…

Theo cáo trạng vụ án, bị can Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất rộng 240 mét trên phố Khương Hạ, được cấp giấy phép xây dựng nhà sáu tầng với tổng số 33 phòng.

Năm 2015, bị can xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình thành chín tầng và thêm một tầng tum để nâng tổng số phòng lên 45.

Việc này có sự tiếp tay của cán bộ địa phương. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT