Cao tốc biến hàng chục nhà dân ở Quảng Trị thành ‘vực thẳm’ ven đường

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Đường cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đang thi công đã khiến hàng chục căn nhà ở tỉnh Quảng Trị bị thấp hơn mặt đường từ 4 đến 8 mét, gây lo lắng mất an toàn giao thông, bụi bặm, ồn ào… khi cao tốc cho xe chạy.

Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị chỉ dài hơi 32 km đi qua hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh.

Nhiều nhà dân ở xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thấp hơn mặt đường cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ từ 4 đến 5 mét. (Hình: Hoàng Táo/Tuổi Trẻ)

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 17 Tháng Hai, ông Hoàng Phiên, 76 tuổi, ở thôn Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh, có nhà cách mép đường cao tốc 3.5 mét, cho biết do nền nhà thấp hơn mặt đường khá cao, để tránh bụi bặm, ồn ào từ công trường cầu vượt dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, mấy ngày trước ông phải kêu thợ tới xây hàng rào, trồng thêm cây xanh.

“Cạnh nhà tôi là đường dẫn lên cầu vượt cao tốc nên nền đường cao tốc khi hoàn thành sẽ cao hơn mái nhà rất nhiều. Hiện tôi chưa cho đơn vị thi công vì họ làm rạn nứt nhà, hơn nữa đổ đất sẽ rất bụi bặm. Cao tốc đi vào hoạt động, xe cộ đi lại với tốc độ nhanh ngay bên nóc nhà mình, tôi rất lo ngại về an toàn, bụi bặm và ô nhiễm,” ông Phiên lo lắng nói.

Cùng cảnh ngộ, nhà bà Hoàng Thị Bòn ở cùng thôn Xuân Hòa, cũng sát ngay đường cao tốc và thấp hơn nền đường 4-5 mét.

“Mấy hôm trời mưa, nước và bùn từ cao tốc chảy trôi vào sân. Chưa kể công trình còn khiến nhà tôi nứt nẻ, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống,” bà Bòn ngao ngán nói.

Còn tại thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, gia đình ông Nguyễn Viết Linh có khu đất bị thu hồi để làm dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ. Song, điều đáng nói là phần đất bị thu hồi cắt chéo sân nhà ông Linh. Phần còn lại gồm nhà và đất ở nằm hoàn toàn trong hành lang “an toàn giao thông đường bộ.”

“Công trình trọng điểm quốc gia nên tôi ủng hộ, nhưng hai năm qua gia đình tôi ăn ngủ không yên, cuộc sống bị xáo trộn. Nhà ở đang yên lành lại bị đưa vào ‘hành lang an toàn’ nên không thể ở được nữa. Các chế độ bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa có nên gia đình rất lo lắng,” ông Linh cho biết.

Ông Phan Văn Hòa, phó chủ tịch huyện Gio Linh, cho hay tại huyện có bảy căn nhà và một đình làng sát đường cao tốc, nền nhà thấp hơn mặt đường cao tốc từ 4 đến 8 mét và nằm trong “hành lang an toàn giao thông đường bộ.”

Nhà của ông Hoàng Phiên (phải) thấp hơn rất nhiều so với mố cầu vượt đang hoàn thiện. (Hình: Hoàng Táo/Tuổi Trẻ)

“Các căn nhà trên có mặt bằng nhà thấp hơn nhiều so với nền đường cao tốc khi hoàn thành, do đó ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt. Hơn nữa, các trường hợp trên nằm trong ‘hành lang an toàn giao thông’ nên khi công trình hoàn thành, các hộ này sẽ gặp khó khăn do bị hạn chế quyền sử dụng đất,” ông Hòa cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, phó chủ tịch huyện Vĩnh Linh, cho biết huyện Vĩnh Linh có 22 gia đình ở thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn… bị ảnh hưởng do chênh lệch cao độ nền nhà và cao tốc nằm trong hành lang đường bộ.

“Các hộ có nhà như dưới ‘vực thẳm’ bên cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ nêu trên đã có văn bản gửi tỉnh Quảng Trị đề nghị bồi thường, hỗ trợ 80%-100% để họ di dời đến nơi ở an toàn,” ông Tuấn cho biết. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT