Tuesday, April 23, 2024

Dùng chứng chỉ tiếng Anh giả, 16 thạc sĩ ở Hà Nội bị thu hồi bằng cấp

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Do sử dụng chứng chỉ giả tiếng Anh giả để nâng cấp học vị, 16 thạc sĩ tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ở Hà Nội đã bị xóa tên khỏi danh sách tốt nghiệp và thu hồi bằng cấp.

Ngày 23 Tháng Mười Hai, Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên án năm bị cáo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Các bị cáo tại tòa án. (Hình: Mai Hường/Tuổi Trẻ)

Trong đó, các bị cáo Trịnh Minh Hoàng (47 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị phạt 4 năm; Đỗ Thị Mận (39 tuổi, trú cùng quận) bị 3 năm tù. Cùng tội danh trên, ba bị cáo Ngô Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thùy Ninh, Nguyễn Thị Huyền lãnh án từ 20 đến 30 tháng tù treo.

Báo Zing dẫn cáo trạng cho hay vào cuối năm 2007, thấy nhiều người có nhu cầu mua chứng chỉ tiếng Anh, tin học để bổ túc hồ sơ thi nâng cấp học vị, nâng ngạch cán bộ… bị cáo Trịnh Minh Hoàng nảy sinh ý định làm giả những loại chứng chỉ này.

Sau khi biết Trung Tâm Tiếng Anh Jupiter nhận đào tạo, cấp các loại chứng chỉ trên, ông Hoàng đã lấy mẫu giấy của trung tâm này sao chụp con dấu rồi dùng máy điện toán làm thành chứng chỉ giả để bán cho những người mua.

Năm 2016, ông Hoàng thuê nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và đăng tin tuyển sinh các lớp đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng Anh, tin học… nhưng mục đích là để bán bằng giả.

Để giống như bằng thật, ông Hoàng mua phôi chứng chỉ (mẫu bằng cấp chưa ghi tên) của Trung Tâm Tiếng Anh Jupiter. Khi có người hỏi mua, ông Hoàng yêu cầu khách gửi hình chân dung để ghép vào phôi rồi bán với giá từ 70,000 đến 200,000 đồng ($3 đến $8) mỗi chứng chỉ tiếng Anh giả, và 50,000 đồng ($2) cho mỗi chứng chỉ tin học giả.

Theo báo Tuổi Trẻ, Tháng Tư, 2017, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội yêu cầu các học viên học lớp cao học phải nộp bằng tiếng Anh để xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ. Vì vậy, một số học viên chưa có bằng này đã nhờ các bị cáo làm giả.

Nhóm bị cáo ra giá từ 3 đến 7.5 triệu đồng ($129 đến $324) mỗi chứng chỉ giả. Sau đó, ông Hoàng và đồng phạm mua mẫu chứng chỉ ngoại ngữ giả của Trường Đại Học Ngoại Ngữ thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội để chỉnh sửa đem bán.

Tang vật một vụ làm giả giấy tờ, bằng cấp. (Hình: Zing)

Đến Tháng Sáu, 2019, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên phát giác nhiều học viên thạc sĩ dùng chứng chỉ giả nên báo công an.

Hội Đồng Xét Xử cho biết từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Minh Hoàng và bốn bị cáo đã làm giả 27 bằng tiếng Anh giả để bán cho học viên thạc sĩ, thu lời bất chính gần 50 triệu đồng ($2,162). Các bị cáo khác hưởng từ 6 đến 30 triệu đồng ($259 – $1,297).

Trong vụ án, tòa xác định 22 học viên đã mua chứng chỉ ngoại ngữ giả từ Hoàng và các bị cáo. Trong đó, 16 người đã bảo vệ tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Cơ quan điều tra cho rằng việc những người mua, sử dụng bằng giả “chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng” nên không truy cứu tội danh.

Tháng Chín, 2019, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã ra quyết định xóa tên 16 học viên trên ra khỏi danh sách tốt nghiệp và thu hồi lại bằng thạc sĩ. Những người còn lại do chưa tốt nghiệp nên bị đình chỉ học tập một năm, và thông báo toàn trường. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT