EU và Việt Nam sẽ ký hiệp định tự do thương mại ngày 30 Tháng Sáu

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Liên Minh Châu Âu (EU) hôm Thứ Ba, 25 Tháng Sáu, 2019, loan báo đại diện của Liên Minh sẽ đến Hà Nội vào ngày Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu tới đây, để ký Hiệp Định Tự Do Thương Mại EU-Việt Nam, tức EVFTA, với Việt Nam.

Bản thông tin báo chí phổ biến ngày 25 Tháng Sáu trên trang mạng của Ủy Ban Thương Mại giữa hai bên (EU-Vietnam Trade Commission) cho hay Ủy Viên Thương Mại Cecilia Malmström và Bộ Trưởng Thương Mại Romania Ștefan-Radu Oprea sẽ đại diện cho EU ký hiệp định tại Hà Nội vào ngày nói trên.

Hiệp định dự trù mang lại những lợi ích chưa từng có cho các doanh nghiệp của EU và Việt Nam, người tiêu thụ cũng như công nhân, trong khi đó cổ võ tôn trọng các quyền của người lao động, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu theo Hiệp Định Paris, bản tin của Ủy Ban Thương Mại EU-Việt Nam viết.

Bản tin cũng dẫn lời ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, phát biểu: “Tôi hoan nghênh quyết định ngày hôm nay của các thành viên EU. Sau khi ký hiệp định với Singapore, hiệp định ký với Việt Nam là thỏa hiệp thứ hai tượng trưng những bước nền tảng cho sự giao tiếp giữa EU và khu vực. Đây cũng là một tuyên bố chính trị giữa hai đối tác và bằng hữu cùng đứng chung để giao thương tự do, công bằng dựa trên luật lệ.”

Bà Cecilia Malmström cho rằng Việt Nam là một quốc gia sinh động với 95 triệu dân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nhờ quan hệ thương mại gia tăng. Bên cạnh đó, hiệp định cũng nhắm bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường và quyền người lao động.

Hiệp định sau khi được Quốc Hội hai bên thông qua sẽ bãi bỏ hầu hết thuế quan trên các loại hàng hóa trao đổi giữa hai bên theo một trình tự chứ không hoàn toàn bỏ ngay vì “tôn trọng nhu cầu phát triển của Việt Nam.”

Bản hiệp định cũng sẽ gỡ bỏ những rào cản kỹ thuật, như trong lãnh vực xe hơi, 169 loại đồ uống, thực phẩm truyền thống của Âu Châu. Bản tin trên nói nhờ hiệp định sắp ký mà các công ty của EU có thể tham dự các cuộc đấu thầu tại Việt Nam công bằng với các công ty của Việt Nam.

Bên cạnh những thúc đẩy tôn trong thỏa hiệp chống biến đổi khí hậu từng được các nước ký ở Paris, Ủy Ban Thương Mại EU-Vietnam nói trong hiệp định, hai bên cam kết áp dụng các nguyên tắc của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) để bảo vệ quyền của người lao động.

EVFTA là cơ hội gia tăng xuất cảng cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như dệt may, da giày, nông thủy sản… Trong hình, một xưởng may ở Hà Nội. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Để đạt được hiệp định tự do thương mại với Liên Âu, chế độ Hà Nội cho Quốc Hội bù nhìn ngày 14 Tháng Sáu, 2019, thông qua Công Ước Quốc Tế 98 về “Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.” Tuy nhiên, một trong những điều kiện được nêu ra là phải phê chuẩn các công ước khác về quyền người lao động theo đúng tiêu chuẩn ILO. Đó là ba công ước 87, 98 và 105. Bản tin của EU nói hai công ước còn lại, nhà cầm quyền CSVN sẽ phải thông qua “chậm nhất là năm 2023.”

Bản tin phổ biến trên trang mạng của nhà cầm quyền CSVN đưa tin sắp ký tự do thương mại với EU lờ các cam kết nhân quyền, nhưng bản tin của EU nói hiệp định gồm cả “liên kết định chế và pháp lý với thỏa hiệp đối tác và hợp tác EU-Việt Nam,” cho phép EU có các “hành động thích hợp trong trường hợp vi phạm nhân quyền.”

Hiệp Định Tự Do Thương Mại giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu bắt đầu đàm phán từ năm 2012, ba năm sau kết thúc các thỏa thuận. Nhưng đến năm 2017 chuẩn bị ký kết thì xảy ra chuyện nhà cầm quyền CSVN đưa mật vụ sang thủ đô nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một quan chức tham nhũng và “đại biểu quốc hội” đào tẩu. Chính phủ Đức đã đình hoãn thỏa hiệp đối tác chiến lược với CSVN là làm áp lực ngáng lại hiệp định tự do thương mại của EU với Việt Nam. CSVN đã phải gửi nhiều chức sắc hàng đầu sang Đức điều đình để gỡ thế kẹt.

Ban đầu, Hiệp Định Tự Do Thương Mại (EVFTA) bao gồm cả phần về thỏa hiệp đầu tư, nhưng sau đó được tách ra thành một hiệp định khác (EVIPA) với khả năng có thể được thông qua trong một hai năm tới.

Việt Nam là đối tác thương mại của EU lớn hàng thứ nhì ở khu vực ASEAN sau Singapore với thương vụ hai chiều, theo thống kê của năm 2017, đạt 49.3 tỷ Euro hàng hóa và 6 tỷ Euro dịch vụ. Những loại hàng chính yếu Việt Nam xuất cảng sang các nước Liên Âu gồm trang bị truyền thông, quần áo, giày dép, bàn ghế và nông phẩm. Phần lớn những hàng EU bán sang Việt Nam gồm máy móc và trang cụ vận chuyển chính yếu là xe hơi, hóa chất, các loại thực phẩm và nước uống.

Trong các cuộc điều trần tại Quốc Hội Liên Âu về tự do thương mại với Việt Nam, nhiều chuyên viên cũng như không ít đại biểu nghị viên EU đã khuyến cáo các chính phủ cần gắn kết những điều khoản bảo vệ nhân quyền trong hiệp định. Đại diện Liên Âu cũng đã từng tới Hà Nội thảo luận với cả nhà cầm quyền CSVN và các người bất đồng chính kiến, các tổ chức dân sự độc lập về vấn đề.

Hà Nội xưa nay có thói quen tìm cách luồn lách, tránh né thi hành các điều ước quốc tế về nhân quyền. Họ luôn luôn chối các chuyện đàn áp nhân quyền dù có các bằng chứng hiển nhiên. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT