Tuesday, April 16, 2024

‘Giải cứu’ phó chủ tịch quận, chủ tịch phường bị phạt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liên quan vụ xe chở phó chủ tịch quận Thanh Xuân, Hà Nội, đi ăn trưa đậu không đúng chỗ, công an đã lập biên bản phạt chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc lỗi không đội nón bảo hiểm.

Ngày 18 Tháng Bảy, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, công an quận Thanh Xuân cho biết đã lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính lỗi không đội nón bảo hiểm đối với ông Vũ Minh Lộ, chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc.

Ông Lộ được xác định là người chạy xe máy không đội nón bảo hiểm xuất hiện trong clip người dân ghi lại về vụ việc xe hơi chở bà Lê Mai Trang, phó chủ tịch quận Thanh Xuân, đi ăn trưa đậu sai chỗ.

Ngoài ra công an cũng lập biên bản xử phạt hành chính lỗi đậu xe không đúng chỗ đối với bà Huỳnh Thị Dung, giám đốc Trung Tâm Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình quận Thanh Xuân, người lái xe chở bà Trang đi ăn trưa.

Công an xác định hành vi đậu xe ở vị trí ngã ba đường Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) của bà Dung là sai quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại vụ việc trưa 7 Tháng Bảy, hai người phụ nữ được cho là đậu xe không đúng chỗ trên phố Nguyễn Quý Đức. Sau đó hai người phụ nữ có tranh luận với một số người dân sống cạnh đó. Không lâu sau thì có chủ tịch phường và công an phường xuất hiện để “giải cứu.”

Một trong hai người phụ nữ đó được xác định là bà Lê Mai Trang, phó chủ tịch quận Thanh Xuân. Bà Trang phủ nhận việc mình “gọi cán bộ ra trông xe để ăn bún” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Bà Trang nói bà có gọi điện thoại cho bà Ngô Mỹ Linh, phó chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc, để xác minh tuyến đường đó có được đậu xe hay không.

Theo báo Thanh Niên, Thường Trực Quận Ủy Thanh Xuân yêu cầu “bà Lê Mai Trang và những người liên quan nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời xem đây là bài học kinh nghiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức quận Thanh Xuân.” (Q.D.)

MỚI CẬP NHẬT