Hà Nội di tản 36,000 người do vẫn còn ngập nặng sau bão Matmo

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách Hà Nội loan báo việc di tản khẩn cấp 36,000 người ở hai xã Trung Giã và Đa Phúc vẫn còn ngập nặng do lũ sau cơn bão Matmo.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Mười cho biết, hai xã nêu trên nằm ven sông Cầu, sông Cà Lồ, nên đến sáng cùng ngày, nhiều khu vực tại đây vẫn bị ngập sâu, hàng loạt căn nhà bị nhấn chìm trong nước lũ.

Người dân xã Trung Giã, Hà Nội, phải dùng thuyền nhôm đi lại hôm 10 Tháng Mười. (Hình: Phạm Tuấn/Tuổi Trẻ)

Theo kế hoạch di tản, khoảng 22,000 người có nhà bị ngập nặng sẽ được đưa tới các trường học, nhà văn hóa, trạm y tế có nền cao hơn ở khu vực lân cận, trong lúc 6,000 người khác được đưa tới các đơn vị của Sư Đoàn Bộ Binh 312.

Cùng lúc, 500 người tới doanh trại Tổng Cục Hậu Cần-Kỹ Thuật, 10,000 người được di tản về ba cơ sở của Bộ Công An.

Công tác di tản các nhóm nêu trên do chính quyền địa phương phối hợp với Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội, Quân Đoàn 12 và Tổng Cục Hậu Cần-Kỹ Thuật phối hợp thực hiện.

Các cơ quan nêu trên dùng xe chuyên dụng, xuồng máy để vận chuyển cũng như tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những người thuộc diện phải di tản.

Đối với những khu vực bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ, Bộ Quốc Phòng Việt Nam cho biết họ dùng trực thăng để hỗ trợ khẩn cấp lương thực cho người dân bị mắc kẹt.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận có hàng trăm công an viên, bộ đội được huy động tới hai xã Trung Giã và Đa Phúc túc trực 24/7 để trợ giúp người dân thoát khỏi cảnh ngập lụt.

Bộ đội giúp đưa trẻ em xã Trung Giã đến nơi an toàn. (Hình: Phạm Tuấn/Tuổi Trẻ)

Ông Đào Quang Tiến ở xã Trung Giã, cho biết vào đêm 9 Tháng Mười, nhà ông bị ngập gần hết tầng một, mực nước dâng lên cao hơn 2 mét trong nhà.

“Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ thấy trận lũ nào cao như thế này. Gia đình tôi phải di tản ra bên ngoài để đảm bảo an toàn, chỉ có một số người ở nhà trông nhà thôi,” ông Tiến nói.
Tờ Tuổi Trẻ cũng dẫn lời chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam rằng cần xem xét đóng mở cửa xả thủy điện phù hợp để tránh nguy cơ xảy ra vỡ đê tại vùng hạ du.

Các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường tại nhiều xã ven sông như Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài, được ghi nhận có nguy cơ mất an toàn trong lúc nước lũ rút rất chậm những ngày qua. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT