Friday, April 26, 2024

Hà Nội xử ‘đại án’ Ngân hàng Ðại Dương, 51 người ra tòa

HÀ NỘI (NV) – Cựu chủ tịch HÐQT ngân hàng Ðại Dương và một số tổng cộng 51 người đã ra tòa sơ thẩm lần thứ hai hôm 28 Tháng Tám 2017, trong đại án gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.

Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam lâu nay mang tiếng là cái ổ của các tay tư bản đỏ phù phép tay phải cho tay trái vay hoặc cấu kết với các tay tư bản đỏ khác lũng đoạn thị trường tài chính.

Vụ án tham nhũng ngân hàng mới nhất gồm ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch ngân hàng Ðại Dương và 50 người nữa bị cáo buộc “Tham ô tài sản,” “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,” “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Vụ án đã được đem ra xử sơ thẩm lần đầu hồi Tháng Ba vừa qua với 48 bị cáo trong khi phiên tòa lần này có 51 bị cáo bị truy tố. Phiên xử lần trước bị trả lại hồ sơ vì “còn nhiều điểm không thể làm rõ tại tòa.”

Tham dự phiên tòa còn có tới 727 người được triệu tập là “các nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, giám định viên…” một con số kỷ lục của một vụ án tham kinh tế từ trước tới giờ tại Việt Nam.

Một trong những tội danh chính, ông Thắm bị cáo buộc đã cho ông Phạm Công Danh, chủ nhân công ty địa ốc Trung Dũng vay một số tiền khổng lồ mà không có bảo đảm thế chấp đúng theo luật định. Ông Thắm và các thuộc cấp bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng Ðại Dương hàng ngàn tỉ đồng. Ông Danh hiện đang bị giam để chờ ra tòa trong một phiên xử khác về tội “Cố ý làm trái” và một số tội khác.

Tập đoàn Ðại Dương gồm nhiều công ty con trong nhiều lãnh vực từ địa ốc tới khách sạn đã phát triển rất nhanh từ khi được thành lập năm 2007. Trị giá của tập đoàn này năm 2013 được ước lượng khoảng nửa tỉ đô la trong tay ông Thắm. Sang năm 2014 thì ông Thắm bị bắt giam, hầu hết các chi nhánh của ngân hàng Ðại Dương phải đóng cửa và Ngân Hàng Nhà Nước đã “mua” lấy ngân hàng này với giá “zero” đồng.

Theo trang mạng của tạp đoàn Ðại Dương cho biết thì tập đoàn này vẫn hoạt động bình thường trong các lãnh vực từ địa ốc, khách sạn đến dịch vụ. Họ nói rằng giá trị tài sản của tập đoàn lên tới $3.5 tỉ trong năm 2016.

Hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam tưởng chừng đổ sụp mấy năm trước vì nợ xấu ngập đầu. Hồi Tháng Chín năm ngoái, 36 chức sắc của Ngân Hàng Xây Dựng Việt Nam (VNCB) đã phải ra tòa vì bị kết tội bí mật rút hàng ngàn tỉ đồng là tiền ký thác của khách hàng để cho vay cá nhân hoặc chiếm dụng riêng. Có người bị kết án đến 30 năm tù.

Giới phân tích thời sự cho rằng con số nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam rất cao nhưng đã bị nhà cầm quyền che giấu. Những người bị lôi ra tòa chỉ là các phe cánh chính trị chơi nhau, không hoàn toàn là chống tham nhũng và nhu cầu làm sạch toàn thể hệ thống thị trường tín dụng trong nước. (TN)

“Lò ấp tiến sĩ” của Việt Nam đầy sai trái

MỚI CẬP NHẬT