HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau ba ngày cho bay thương mại quốc tế, Cục Hàng Không Việt Nam nhận được nhiều ý kiến từ các hãng hàng không trong và ngoài nước than phiền về việc quy định xét nghiệm nhanh SARS‑CoV‑2 trước khi lên và xuống máy bay, cùng các thủ tục “rối rắm” liên quan khi hành khách nhập cảnh Việt Nam.
Báo VNExpress dẫn tin từ hãng VietJet Air cho rằng việc xét nghiệm nhanh trước khi lên máy bay tại phi trường ngoại quốc đang gây khó khăn đối với hành khách và hãng, do nhiều phi trường chưa cung cấp dịch vụ này.

Yêu cầu trên cũng phát sinh thêm chi phí đối với hành khách. Cụ thể, phi trường Nhật thu đến $270, trong khi hành khách đã có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR đang còn hiệu lực.
Hơn nữa, hành khách sẽ phải thực hiện xét nghiệm nhanh ngay sau khi xuống máy bay tại Việt Nam chỉ sau một đến năm giờ bay.
Trong khi đó, hãng Bamboo Airways ghi nhận việc test nhanh sau khi khách xuống máy bay thường kéo dài ba giờ, trong khi hiện Bộ Y Tế CSVN vẫn yêu cầu khách phải có kết quả test RT-PCR còn hiệu lực khi làm thủ tục bay, khiến chi phí đi lại tăng thêm vô lý.
Bên cạnh đó, hành khách thắc mắc là việc test nhanh tại nhà có được chấp nhận không? Hay phải đến phi trường test tại cơ sở y tế chỉ định?
Trong ba ngày qua có 17 chuyến bay từ ngoại quốc vào Việt Nam theo dạng thường lệ và combo, thuê chuyến. Các chuyến bay khác đều do khách tự chi trả phí xét nghiệm SARS‑CoV‑2 cho đơn vị y tế khi xuống phi trường.
Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi tổng hợp các ý kiến, ngày 4 Tháng Giêng, Cục Hàng Không Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao Thông Vận Tải trình thủ tướng CSVN về việc “thống nhất quy định xét nghiệm COVID-19 trước chuyến bay vào Việt Nam bằng phương pháp RT-PCR với hành khách trước chuyến bay quốc tế theo thông lệ chung, thay vì yêu cầu hành khách xét nghiệm nhanh như hiện nay.”
Theo đó, trong trường hợp Việt Nam vẫn duy trì test nhanh, Cục Hàng Không đề nghị thống nhất thu phí xét nghiệm nhanh tại phi trường từ hành khách, lập điểm thu phí test tại phi trường hoặc trả phí trực tuyến với đơn vị thực hiện xét nghiệm, chứ không yêu cầu hãng bay chi trả như hiện tại.
Với phi hành đoàn ngoại quốc khi nhập cảnh Việt Nam, chỉ cần xét nghiệm một lần trong thời gian chờ chuyến bay tiếp theo trở về nước, có thể xét nghiệm tại phi trường hoặc tại khách sạn cách ly.
Ngoài ra, hiện quy định hành khách phải khai báo nhập cảnh trên IGOVN, khai báo theo dõi y tế trên PC-COVID khiến hành khách gặp nhiều khó khăn khi phải khai báo trên nhiều ứng dụng, đề nghị áp dụng một ứng dụng duy nhất để khai báo nhập cảnh, khai báo y tế…

Theo ông Bùi Doãn Nề, tổng thư ký Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hàng Không (VABA), hiện nay biến thể Omicron xuất hiện tại hơn 100 quốc gia, nên trách nhiệm phòng dịch của địa phương nặng hơn, song nên bỏ quy định xét nghiệm hành khách khi lên xuống tại phi trường.
“Với quy định kiểm dịch hiện nay của Bộ Y Tế là đầy đủ, bảo đảm phòng dịch hiệu quả và thu hút được hành khách đi lại,” ông Nề nhận định. (Tr.N) [qd]

























































































































