Hàng triệu tấn hàng bán sang Trung Quốc kẹt ở cửa khẩu Lạng Sơn

LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Khoảng 4,000 chiếc xe tải chở các loại nông sản, thủy sản xuất cảng bị kẹt ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vì các biện pháp từ phía Trung Quốc.

VietNamNet hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Hai, dẫn lời giới chức Cục Chế Biến và Phát Triển Thị Trường Nông Sản thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho hay, mấy ngày qua và chỉ tính đến ngày 10 Tháng Mười Hai, “có 4,000 xe hàng đang ‘mắc kẹt’ chưa thể thông quan tại các cửa khẩu của Lạng Sơn, các bãi đậu xe đã đầy kín.”

Hàng ngàn xe chở nông sản xuất khẩu đang kẹt tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. (Hình: VietNamNet)

Số nông sản khổng lồ nói trên đang bị kẹt thì lại có tin “Phía Trung Quốc lại tiếp tục thông báo tạm dừng tiếp nhận nhập khẩu hàng đông lạnh trong 14 ngày trước và sau Tết” với lý do viên chức của họ vừa nghỉ Tết lại vừa phải “cách ly” chống dịch bệnh khi quay lại, theo lệnh của nhà nước. Hiện nhịp độ thông quan hàng hóa đã giảm 50% trước khi bị ngừng hẳn để nghỉ Tết.

Theo VietNamNet, Trung Quốc đang là thị trường lớn thứ nhì của Việt Nam về các loại nông sản xuất cảng. Trong 11 tháng của năm nay, Việt Nam đã xuất cảng sang Trung Quốc số lượng nông sản các loại trị giá $8.4 tỷ, trong đó 23.3% giá trị xuất cảng là các loại rau, quả.

Dịp cuối năm là dịp xuất cảng nông sản nhiều nhất của Việt Nam sang Trung Quốc nhưng những biện pháp gia tăng kiểm soát dịch COVID-19 rồi lại chuyện nghỉ Tết của họ, gây trở ngại và thiệt hại không nhỏ cho các nhà xuất cảng nông sản tại Việt Nam.

VietNamNet thuật lời ông Lê Thanh Tùng, phó cục trưởng Cục Trồng Trọt của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN nói, chỉ riêng trái cây, sản lượng thu hoạch trong Tháng Mười Hai, cả nước lên đến 700,000 tấn. Nếu kể đến Tết Nguyên Đán thì sản lượng lên tới 1.7 triệu tấn.

Vì các đòi hỏi chống dịch bệnh “yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc của các thị trường xuất khẩu ngày càng cao” nên Trung Quốc “có thể tăng cường các biện pháp kiểm tra dịch bệnh, điều này có thể làm chậm tiến độ xuất khẩu, gây ùn ứ tại cửa khẩu,” theo ông Tùng.

Giữa tuần trước, người ta đã thấy có tin hơn 3,000 xe tải chở nông sản kẹt suốt nhiều ngày ở các cửa khẩu trong tỉnh Lạng Sơn vì các biện pháp chặt chẽ hơn của Trung Quốc. Nhà cầm quyền Hà Nội có liên lạc với chức sắc Trung Quốc để giải quyết nhưng không thấy tình hình được cải thiện.

Tài xế phải tự nấu ăn trong khi chờ thông quan quá dài. (Hình: VietNamNet)

Đầu tháng này, ông Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Bùi Thanh Sơn sang thăm Trung Quốc, họp với Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang.

Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lại rằng ông Bùi Thanh Sơn “đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi về thủ tục thông quan cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản qua các cửa khẩu biên giới, tránh tình trạng ách tắc cửa khẩu biên giới vào thời điểm cuối năm; mở rộng các mặt hàng hoa quả xuất khẩu chính ngạch của Việt Nam, góp phần cân bằng cán cân thương mại song phương và duy trì chuỗi cung ứng và sản xuất của hai nước…”

TTXVN cũng thuật lại: “Coi trọng quan tâm của Việt Nam về cân bằng thương mại, Ủy Viên Quốc Vụ, Bộ Trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ mở rộng nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có ưu thế, nhất là nông sản…”

Những gì đang xảy ra ở các cửa khẩu hoàn toàn ngược lại những gì hứa hẹn trên bàn họp. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT