Thursday, April 25, 2024

Hoa hậu Đại Dương kiện Cục Nghệ Thuật vì không cấp phép dự thi Miss Intercontinental

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Giêng, 2019, Hoa Hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh loan báo cô khởi kiện Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn vì không cấp phép cho cô dự cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa Hậu Liên Lục Địa) dự trù diễn ra từ ngày 8 đến 27 Tháng Giêng tại Philippines.

Lê Âu Ngân Anh là hoa hậu gây nhiều tranh cãi vì thời điểm đăng quang năm 2017 vướng phải nghi án mua giải, giải phẫu thẩm mỹ và từng bị đề nghị tước danh hiệu.

Giới chức quản lý văn hóa nghệ thuật Việt Nam quy định rằng các người đẹp muốn tham gia những cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài đều phải có danh hiệu tại một cuộc thi trong nước trước đó (hoa hậu hoặc á hậu) và bắt buộc phải nộp hồ sơ xin phép Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn.

Trong trường hợp một hoa hậu hay người mẫu tự ý đại diện Việt Nam đi thi sắc đẹp quốc tế mà không được cấp phép thì khi trở về, họ sẽ phải đối mặt với án phạt hàng chục triệu đồng, bị cấm diễn. Đó là chưa kể danh hiệu của họ nếu đạt được ở nước ngoài cũng sẽ không được công nhận.

Theo tìm hiểu của nhật báo Người Việt, ngay cả khi hồ sơ xin phép hợp lệ, các người đẹp cũng phải chi một khoản “lót tay” ít nhất hàng chục triệu đồng cho giới chức của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn nếu không muốn bị cấp phép chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế.

Cô Ngân Anh được báo Zing hôm 4 Tháng Giêng dẫn lời: “Đối chiếu với quy đinh của pháp luật hiện hành, tôi tự thấy mình đáp ứng đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi Miss Intercontinental. Tôi cho rằng văn bản của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn do ông Lê Minh Tuấn, phó cục trưởng, ký là một quyết định hành chính trái luật nên đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục này ra Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội.”

Tờ báo cũng cho hay cô Ngân Anh đã chuẩn bị xong trang phục và nhất quyết sẽ lên đường dự thi Miss Intercontinental vào hôm 8 Tháng Giêng “dù không được cấp phép”.

Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, cơ quan thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch CSVN, cũng được biết đến là nơi “cấp phép nhỏ giọt” cho các ca khúc nhạc vàng sáng tác trước 1975 và của nhạc sĩ hải ngoại, nhất là các tác giả bị nhà cầm quyền CSVN cho vào “sổ đen” vì khác biệt quan điểm chính trị. Việc Cục này tùy tiện cấm lưu hành nhiều ca khúc với lý do “có ca từ nhạy cảm” gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua.

Cũng cần nói thêm cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương mà cô Ngân Anh đăng quang là do công ty riêng của nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung tổ chức. Đến nay, cuộc thi này mới chỉ diễn ra hai lần vào các năm 2014 và 2017, trong lúc có suy đoán ông Chung tổ chức cuộc thi này như một “thương vụ” nhắm vào những người đẹp “có tiền và cần có danh hiệu tại một cuộc thi sắc đẹp.”

Hồi Tháng Mười, 2017 – thời điểm cô Ngân Anh đăng quang, truyền thông Việt Nam cho hay Hoa Hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo loan báo trả lại danh hiệu này vì “bất bình về kết quả và hành xử của ban tổ chức cuộc thi.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT