Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Công Thương, gây thiệt hại hơn $40 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Công Thương, cùng hàng loạt cán bộ thuộc cấp ra hầu tòa với cáo buộc “tạo điều kiện cho doanh nghiệp hưởng lợi” khiến tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) thiệt hại nặng nề.

Truyền thông Việt Nam loan tin, hôm 21 Tháng Tư, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Quốc Vượng, cựu chủ tịch EVN, cựu thứ trưởng Công Thương, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Bị cáo Hoàng Quốc Vượng ra tòa hôm 21 Tháng Tư. (Hình: Hoàng Giang/VNExpress)

Cùng vụ án còn có các bị cáo Phương Hoàng Kim, cựu cục trưởng Cục Điện Lực và Năng Lượng Tái Tạo thuộc Bộ Công Thương; Trần Quốc Hùng, cựu phó trưởng Phòng Cấp Phép và Quan Hệ Công Chúng thuộc Cục Điều Tiết Điện Lực; Nguyễn Danh Sơn, cựu giám đốc công ty Mua Bán Điện của EVN, và tám người khác.

Theo báo Thanh Niên, hiện có khoảng 40 luật sư ghi danh tham gia phiên tòa. Trong đó, riêng bị cáo Vượng, 62 tuổi, có đến bảy luật sư cùng tham gia bào chữa. Phiên tòa dự trù kéo dài trong chín ngày.

Cáo trạng cho hay bị cáo Vượng với vai trò thứ trưởng Bộ Công Thương, được giao phụ trách Cục Điện Lực và Năng Lượng Tái Tạo trực tiếp chỉ đạo, xây dựng dự thảo “Quyết Định 13” theo hướng mở rộng đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Ban đầu, dự thảo “Quyết Định 13” ghi rõ đối tượng được hưởng ưu đãi là các dự án điện năng lượng mặt trời và đấu nối hạ tầng công suất thiết kế 2,000 MW đã được thủ tướng chấp thuận triển khai.

Tuy nhiên, bị cáo Vượng đã chỉ đạo thay đổi nội dung này theo hướng áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch điện các cấp được hưởng giá điện ưu đãi $9.35 cent/kWh.

Từ đây, bị cáo Vượng cùng với cấp dưới của mình là bị cáo Phương Hoàng Kim đã giúp 30 dự án không đủ điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi như trên. Trong đó có hai dự án nhà máy Điện Thuận Nam và dự án nhà máy Điện Nhơn Hải.

Theo cơ quan công tố, từ Tháng Bảy, 2020 đến Tháng Giêng, 2023, EVN đã mua điện và thanh toán cho hai nhà máy điện mặt trời Thuận Nam và Nhơn Hải trên hơn 4,300 tỷ đồng ($166.1 triệu) với giá ưu đãi. Mỗi số điện được thanh toán cao hơn quy định $7.09 cent, dẫn đến tổng số tiền thiệt hại cho nhà nước lên tới hơn 1,043 tỷ đồng ($40.2 triệu).

Bị cáo Vượng bị cơ quan điều tra xác định đã nhận của nhà máy Điện Thuận Nam 1.5 tỷ đồng ($57,930). Phía Thuận Nam không thừa nhận việc đưa tiền, song khi khám chỗ ở của ông này, công an phát hiện 1,498 tờ 500,000 đồng và đã tạm giữ.

Bản tin cho hay trong lúc bị điều tra, bị cáo Vượng đã nộp 1.5 tỷ đồng “khắc phục hậu quả” và được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, như được Bộ Công Thương gửi văn bản ghi nhận “đóng góp, cống hiến,” đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm; thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội; có nhiều thành tích trong công tác.

Các sai phạm về điện mặt trời trong vụ án đã gây thiệt hại cho EVN hơn $40 triệu. (Hình: Thanh Niên)

Trước đó, báo Tuổi Trẻ hôm 4 Tháng Giêng cho hay bị cáo Vượng bị bắt ngay khi vừa chính thức nghỉ hưu, rời ghế chủ tịch tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) được vỏn vẹn ba ngày.

Hiện chưa rõ vì sao bị cáo Vượng đã rời Bộ Công Thương nhưng vẫn bị quy trách nhiệm trong vụ để xảy ra tình trạng thiếu điện phần lớn ở miền Bắc hồi Tháng Năm và Tháng Sáu năm ngoái khiến tập đoàn Intel bớt đầu tư ở Việt Nam.

Theo Ngân Hàng Thế Giới (WB), đợt cúp điện nêu trên làm Việt Nam thiệt hại $1.4 tỷ, tương đương 0.3% GDP của quốc gia.

Tiếp đó, hãng tin Reuters hồi Tháng Mười Một, 2024, cho biết đại công ty chip điện tử Intel của Mỹ loan báo quyết định gác lại một dự án gia tăng đầu tư tại Việt Nam mà nếu tiến hành, có thể tăng gấp đôi sản xuất tại nước này. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT