Thursday, April 25, 2024

HRW đòi ‘trả tự do’ cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Giêng tại Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Nghệ An diễn ra phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai, người đã bị kết án 5 năm tù vì vi phạm điều kiện quản chế và “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Bộ Luật Hình Sự CSVN trong phiên sơ thẩm hồi Tháng Chín, 2017.

Ông Nguyễn Văn Oai, 36 tuổi, ra tù năm 2015 sau khi bị bắt vì Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, được biết là người thường tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và phản đối giam giữ các nhà hoạt động khác.

Ông từng vận động ủng hộ nhà hoạt động Cù Huy Hà Vũ khi ông này bị xét xử vào năm 2011.

Hôm 14 Tháng Giêng, từ New York, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát đi thông cáo ghi: “Việt Nam cần hủy bỏ các cáo buộc về vi phạm lệnh quản chế đối với nhà vận động nhân quyền kỳ cựu Nguyễn Văn Oai và trả tự do cho ông. Lệnh quản chế đối với ông, có nội dung buộc phải trình báo theo định kỳ với Ủy Ban Nhân Dân sở tại và hạn chế đi lại, là sự vi phạm quyền tự do nhóm họp và tự do ngôn luận đối với Nguyễn Văn Oai.”

Thông cáo dẫn lời ông Brad Adams, giám đốc Ban Á Châu của HRW: “Việc chính quyền trừng phạt Nguyễn Văn Oai mang tính chất trả đũa và không xác đáng. Đáng lẽ Nguyễn Văn Oai không bị xử có tội ngay trong phiên tòa sơ thẩm, và nội dung lệnh quản chế của bản án sơ thẩm thể hiện trực tiếp ý chí muốn kiểm soát suy nghĩ và quyền tự do phê phán, quyền biểu tình của Nguyễn Văn Oai. Đây là biểu hiện mới nhất của chính sách đàn áp không hạn chế nhằm vào những người bất đồng chính kiến.

Nguyễn Văn Oai và nhiều người Việt Nam dũng cảm khác đã vận động cho dân chủ và nhân quyền bất chấp những rủi ro về an toàn và tự do cá nhân. Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt chuỗi hồ sơ đã dài về vi phạm nhân quyền.”

Hôm 14 Tháng Giêng, nhà hoạt động và là cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn nói với Nhật báo Người Việt: “Nguyễn Văn Oai được coi như người đầu tiên bị CSVN xử tù năm 2018. Và trong năm nay. CSVN sẽ đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn liên quan đến dân chủ và nhân quyền như vụ Luật Sư Nguyễn Văn Đài trong Hội Anh Em Dân Chủ. Tôi nghĩ rằng, tòa án cộng sản sẽ y án trong phiên phúc thẩm đối với Oai là 5 năm tù giam và 4 năm quản chế. Bản chất của tòa án là cánh tay nối dài của chế độ độc tài nên việc xét xử những người yêu nước mà cụ thể trong vụ án này là Nguyễn Văn Oai, chỉ là điền vào chỗ trống cho tiến trình vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN. Tôi phản đối và lên án bất cứ bản án nào đối với Nguyễn Văn Oai. Tôi nghĩ bất cứ sự lên án nào của cá nhân, tổ chức đều có áp lực lên nhà cầm quyền cộng sản tùy theo sức mạnh đối trọng của họ.”

Đề cập về chuyện Luật Sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Oai trong phiên phúc thẩm thường khuyên các thân chủ của ông này trước đó “nhận tội để được giảm án,” ông Lê Văn Sơn nói: “Thời điểm này CSVN như con thú dữ bị dồn vào đường cùng nên việc nhà hoạt động này đang bị giam có nhận tội hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả bản án. Hãy nhìn vào bản án của ông Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù giam là minh chứng.”

Theo ghi nhận của HRW, hiện có hơn 100 nhà hoạt động đang bị giam giữ ở Việt Nam vì thực thi các quyền tự do cơ bản của họ về chính kiến, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT