SINGAPORE (NV) – Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris đã tới Singapore hôm 22 Tháng Tám, bắt đầu chuyến thăm nước này và sau đó là Việt Nam để tranh ảnh hưởng trong khu vực với Trung Quốc.
Bà Harris rời thủ đô Washington DC tối Thứ Sáu trên máy bay Air Force Two, tiếp nhiên liệu ở Alaska và Nhật Bản trước khi đáp xuống Singapore.

Đài truyền hình Fox cho hay, bà Harris dự trù dùng chuyến công du chuyển tải quan điểm của Mỹ trước sự gia tăng sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực.
Trong đó, bao gồm cả các cuộc thảo luận và nêu quan điểm của Mỹ về tham vọng muốn nuốt trọn Biển Đông của Trung Quốc mà các nước nhỏ phía Nam bị áp lực ngày một nặng hơn.
Biển Đông cũng là hải lộ quan trọng nhất thế giới với số lượng hàng hóa trị giá $5 ngàn tỉ được vận chuyển hàng năm. Mỹ cũng như CSVN đều tuyên bố Biển Đông là vấn đề toàn cầu, khác với quan điểm Bắc Kinh.
Tin tức cho hay bà Harris sẽ có cuộc họp với thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Sau cuộc họp vào ngày Thứ Hai, cả hai nhà lãnh đạo sẽ có buổi họp báo chung và trả lời các câu hỏi.
Bà cũng dự trù thăm căn cứ hải quân có chiến hạm Mỹ trú đóng tại đây cũng như có bài phát biểu.
Trước khi bay đến Hà Nội, hôm Thứ Ba, bà có một bài phát biểu nữa với trọng tâm là đường lối của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Bà cũng thảo luận với giới doanh nhân về chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, theo hãng thông tấn AP.
Chuyến công du của bà Harris tới Việt Nam diễn ra vào lúc cuộc triệt thoái tồi tệ khỏi Afghanistan đang làm dư luận cả nước Mỹ và các đồng minh châu Âu đả kích mạnh mẽ. Người ta so sánh cuộc tháo chạy ở Kabul với cuộc di tản ở Sài Gòn Tháng Tư 1975, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của nước Mỹ.
Chuyến công du của bà được báo chí quốc tế và cả nước Mỹ bình luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng từ chuyến thăm này, người ta có thể hình dung ra đường lối mà Hoa Kỳ sẽ đi theo để đối chọi với sự gia tăng ảnh hưởng và áp lực cả về kinh tế lẫn quân sự của Trung Quốc ở khu vực.
Tuy CSVN từng lập đi lập lại đường lối đối ngoại “4 không” nhưng Singapore và Việt Nam là hai đối tác thân cận nhất của Mỹ tại ASEAN.
Singapore là trụ cột đầu tư tài chính trong khi Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa tiêu dùng không riêng gì cho nước Mỹ mà còn cho nhiều khu vực khác của thế giới.
Nhưng thuyết phục được Hà Nội nghiêng về phía Mỹ hơn sẽ vô cùng khó khăn khi Mỹ đã bỏ rơi VNCH năm 1975 nay lại bỏ rơi Afghanistan.
Tuy nhiên, CSVN công khai thúc giục Mỹ hiện diện trên Biển Đông vì chỉ có Mỹ mới có khả năng đối trọng với lực lượng Trung Quốc. Những dự đoán trước đây về thảo luận nâng cấp thỏa hiệp “Đối tác toàn diện” lên thành “Đối tác chiến lược” đang bị đám mây đen Kabul bao phủ.
Chính vì vậy mà các cuộc thảo luận về đối phó đại dịch COVID-9 tại Việt Nam, trong đó gồm cả việc thành lập một Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh kiểu Mỹ (CDC) cũng như chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu là các đề tài Hà Nội muốn nghe nhiều nhất.

Chính phủ Biden có vẻ theo đuổi chính sách ít đối chọi hay đối đầu về thương mại, tài chính với Hà Nội hơn chính phủ tiền nhiệm. Tuy có dọa nhưng chưa thấy Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Hà Nội về thao túng tiền tệ. Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam tuy sâu rộng về thương mại nhưng vẫn còn có những nghi kỵ còn để lại từ mấy chục năm qua.
“Theo tôi, Việt Nam hoan nghênh hợp tác với Hoa Kỳ nhưng một cách thận trọng”. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế từng là cố vấn của chính phủ Võ Văn Kiệt, phát biểu.
“Việt Nam có biên giới rất dài với Trung Quốc. Việt Nam có một quan hệ thương mại rất chặt chẽ với Trung Quốc. Tôi cho rằng cả hai bên đều hiểu Việt Nam phải ở thế thận trọng”.
Hãng tin Bloomberg thuật lời một viên chức cấp cao ở Washington DC cho rằng bà Harris và phái đoàn của bà chú trọng vào sự quan trọng của mối quan hệ Việt Nam – Mỹ và những gì đạt được trong chuyến đi sẽ giúp tăng cường quan hệ giữa hai bên. (TN) [kn]











































































































































