HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khả năng hồi phục sau đại dịch COVID-19 của Việt Nam vẫn rất thấp so với các nước láng giềng khu vực Đông Nam Á.
Tạp chí tài chính Nhật Bản Nikkei từ năm ngoái đến nay thường xuyên đưa ra cuộc khảo sát của riêng họ về khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19 của hơn 120 nước và lãnh thổ trên thế giới. Mới đây, báo mạng tại Việt Nam cho hay nước này đã “lên hạng” gần 30 bậc nhưng vẫn còn rất tồi tệ, khác xa một trời một vực với quốc gia láng giềng Cambodia.

Ngày 7 Tháng Hai, truyền thông tại Việt Nam đưa tin: “Từ 16 giờ ngày 6 Tháng Hai đến 16 giờ ngày 7 Tháng Hai cơ quan y tế ghi nhận có gần 17,000 người lây nhiễm mới tại 61 tỉnh, thành phố.” Theo đó, con số vừa kể cho thấy số người nhiễm COVID-19 đã tăng hơn 2,700 ca so với ngày trước đó.
Suốt nhiều tuần lễ qua, số người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên xuống ở khoảng 15,000 trường hợp dù số người được chích các loại thuốc ngừa dịch ngày một nhiều hơn.
Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) cho hay tại Việt Nam “tổng số liều vaccine đã được tiêm là 182,426,454 liều, trong đó tiêm mũi một là 79,111,740 liều, tiêm mũi hai là 74,293,565 liều, tiêm mũi ba (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 29,021,149 liều” trên tổng số dân cả nước khoảng 98 triệu người.
Bản tin của VOV làm thống kê là “kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2,358,786 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23,889 ca nhiễm).”
Một tuần lễ qua, trung bình mỗi ngày có 92 người thiệt mạng. Tổng số người chết vì COVID-19 từ đầu mùa dịch đến nay đã lên tới 38,424 người.
Cũng trong ngày 7 Tháng Hai, VOV không loan tin bằng bản tin Việt ngữ mà có bản tin Anh ngữ nói rằng, “Việt Nam tăng lên được 28 hạng theo bảng chỉ số phục hồi sau dịch COVID-19.” Theo bản tin này, bảng xếp hạng chỉ số phục hồi (COVID-19 Recovery Index) trên báo tài chính Nhật Bản Nikkei xếp Việt Nam hạng 90 trên hơn 120 nước được khảo sát.
Trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi sau dịch COVID-19 của Nikkei ngày 5 Tháng Giêng 2022, Việt Nam nằm ở hạng 198, ở trên có ba nước là Lào, Angola và Zambia. Năm ngoái, ngày 6 Tháng Chín, 2021, Nikkei xếp Việt Nam hạng chót, đứng thứ 121/121 nước được họ khảo sát.
Nikkei xếp hạng khả năng hồi phục nhanh hay chậm sau đại dịch COVID-19 dựa trên các yếu tố chính như tình hình kiểm soát dịch bệnh, tình hình chích ngừa dịch, hiệu quả việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan.

Những tháng gần đây, người dân tại Việt Nam vô cùng phẫn nộ khi người ta được biết, quan chức đảng viên nhà nước toa rập với Phan Quốc Việt, giám đốc công ty Việt Á, bán “kít xét nghiệm” COVID-19 giá cắt cố trong khi ông ta nhập cảng từ Trung Quốc với giá khoảng 21,500 đồng (chưa tới $1). Với sự toa rập của quan chức y tế, ông ta bán với giá trên dưới 470,000 đồng một bộ (tức hơn $20).
Tiền kiếm được 4,000 tỷ đồng ông ta chia chác với quan chức đảng viên các cấp. Hiện cuộc điều tra mới chỉ thấy khởi tố Phan Quốc Việt với hơn một chục quan chức y tế. Quan chức y tế cao cấp nhất bị bắt là một ông cấp vụ, nhưng rất nhiều người tin rằng ông Việt phải được bảo kê ở những cấp cao hơn nữa. (TN) [kn]












































































































































