HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các nhà sản xuất kỹ nghệ quốc phòng khắp thế giới lũ lượt tới Hà Nội tham dự cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế nhất là các công ty Mỹ.
Việt Nam là một nước đang có nhu cầu tân trang võ khí rất lớn vì những gì đang có, phần lớn do Nga cung cấp và đều quá cũ và lỗi thời. Các nhà sản xuất võ khí, trang bị quốc phòng trên thế giới đều hiểu rất rõ như vậy.

Đây là lần thứ hai chế độ Hà Nội tổ chức cuộc triển lãm trang bị an ninh quốc phòng quốc tế, mời những nhà sản xuất hàng đầu thế giới đến tham dự. Tuy nhiên, họ không mang hết tất cả những gì họ có hoặc tối tân nhất. Những gì người ta có thể thấy trong cuộc triển lãm này là những trang bị mà người ta tin, Việt Nam cần cho nhu cầu quốc phòng trong khả năng tài chính giới hạn của một nước nhỏ.
Hơn 200 công ty sản xuất trang bị quốc phòng từ 23 quốc gia Âu châu đến Mỹ châu, Á châu có sản phẩm hoặc mô hình sản phẩm trưng bày trong cuộc triển lãm này cả trong phòng lẫn ngoài trời, từ ngày 19 đến 22 Tháng Mười Hai.
Theo mô tả của tờ Dân Trí “các vũ khí hạng nặng, hệ thống và thiết bị phòng không – không quân, lục quân, hải quân như các loại xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe chỉ huy thông tin, pháo phòng không” triển lãm ngoài trời đến “khu tham quan trong nhà” với “các dòng máy bay không người lái (UAV) với các loại như UAV trinh sát, UAV cảm tử, UAV đa năng”.
Các nhà sản xuất nội địa của Việt Nam cũng “trình diện của 69 chủng loại khí tài, vũ khí của 77 đơn vị, là sản phẩm của tự chủ công nghiệp quốc phòng như Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), các nhà máy Z111, Z113, Z131, Z175, các công ty thành viên thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng,…”
Một ngày trước khi cuộc triển lãm bắt đầu, ông thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một phái đoàn hơn chục công ty quốc phòng hàng đầu của Mỹ đến Việt Nam chào hàng. Theo bản tin của nhà cầm quyền trung ương Hà Nội, những nhà sản xuất nổi tiếng thế giới như Boeing, Lockheed Martin, Bell Textron v.v…có đại điện đến gặp ông Chính.
Dịp này, ông Chính kêu gọi “các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục trao đổi, làm việc chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác về thương mại, chuyển giao công nghệ, đầu tư, sản xuất tại Việt Nam, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành mới nổi…”
Theo ông Nguyễn Thế Phương, một nhà phân tích thời sự Việt Nam của đại học New South Wales bên Úc nói với hãng tin Reuters, chiến lược chính yếu để Việt Nam có thể nâng cao năng lực cho kỹ nghệ quốc phòng nội địa là phải hợp tác được với các công ty ngoại quốc, sản xuất một phần các bộ phận của sản phẩm.

Trong chiều hướng đó, ông cho hay thêm là Việt Nam đang có những thảo luận với một số công ty Hàn Quốc, chẳng hạn như pháo binh, máy bay. Tháng Ba năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã cầm đầu một phái đoàn gồm nhiều công ty quốc phòng đến Hàn Quốc, thảo luận mua sắm và hợp tác sản xuất.
Vẫn theo ông Phương, Hà Nội cũng đã thảo luận với một số công ty tây phương khác về các đề nghị tương tự, gồm cả Cộng hòa Czech.
Theo tạp chí Flight Global, nhiều nhà sản xuất trang bị không quân có vẻ ráo riết tranh thủ khách hàng Việt Nam. Boeing, Lockheed Martin, Bell v.v.. của Mỹ, Embraer của Brazil, Airbus của liên minh Âu châu đều vận động để bán từ máy bay vận tải, máy bay không người lái đến trực thăng chiến đấu.(NTB)






















































































