Thursday, April 25, 2024

Lãnh đạo công ty Tân Thuận bị bắt, mẹ con Cường ‘Đôla’ ra sao?

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng loạt lãnh đạo công ty Tân Thuận thuộc Thành Ủy Sài Gòn trong vụ bán rẻ 32 hécta đất ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã bị bắt, khiến công luận đổ dồn về phía mẹ con Cường “Đôla,” phía đối tác được ưu ái mua khu “đất vàng” nêu trên.

Theo báo VietNamNet, một năm rưỡi sau khi dàn lãnh đạo đương chức của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư và Xây Dựng Tân Thuận (công ty Tân Thuận) bị kỷ luật, mới đây ngày  6 Tháng Giêng, 2020, thêm hai cựu lãnh đạo là ông Trần Công Thiện (55 tuổi, ngụ Gò Vấp), nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh (63 tuổi), nguyên chủ tịch Hội Đồng Thành Viên tiếp tục bị bắt giữ do liên quan tới việc bán rẻ khu “đất vàng” Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Công ty Tân Thuận là doanh nghiệp 100% vốn thuộc Văn Phòng Thành Ủy Sài Gòn đã bán chỉ định 32 hécta đất đã đền bù tại Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, mẹ của ông Nguyễn Quốc Cường (người được công chúng biết tới với danh hiệu Cường “Đô la”) với giá chỉ 1.29 triệu đồng ($55.60)/mét vuông.

Tuy nhiên, sau đó qua xác minh của Văn Phòng Thành Ủy Sài Gòn, giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường đến 478,000 đồng ($20.60)/mét vuông. Sau đó, Văn Phòng Thành Ủy đã có thông báo cho rằng “việc ký chuyển nhượng này không được báo cáo cho tập thể thường trực Thành Ủy và tập thể Ban Thường Vụ Thành Ủy theo quyết định số 1087-QD9/TU về ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của đảng bộ thành phố,” và sau đó ra lệnh hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng giữa hai công ty trên.

Quốc Cường Gia Lai sau đó đã trả lại lô đất và khẳng định “dù giao dịch không thành công nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và chiến lược tương lai.”

Khu “đất vàng” Phước Kiển, huyện Nhà Bè, khiến dàn lãnh đạo công ty Tân Thuận và mẹ con ông Cường “Đôla” lao đao. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Sau vụ mua “đất vàng” không trôi, chưa biết trong thời gian tới mẹ con bà Nguyễn Thị Như Loan có bị “dính án hình sự” như các lãnh đạo của công ty Tân Thuận hay không, song cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai đang bị bán tháo trên thị trường chứng khoán trong thời gian dài.

Báo VietNamNet ngày 7 Tháng Giêng, cho biết trong vài phiên gần đây, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai đã xuống dưới ngưỡng 4,000 đồng ($0.17)/cp. Đây là mức thấp nhất trong gần ba năm qua kể từ khoảng Tháng Hai, 2017 và thấp hơn nhiều so với đỉnh cao ghi nhận khoảng 26,000-29,000 đồng ($1.11-$1.24)/cp hồi Tháng Năm, 2017, mặc cho Quốc Cường Gia Lai loan báo cho biết còn rất nhiều dự án bất động sản khác.

Giá cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai  giảm bất chấp doanh nghiệp nhà Cường “Đôla” để lộ ra “của để dành” với quỹ đất khá lớn tại khu vực Sài Gòn cũng như ở nhiều tình thành khác. Cũng sau sự việc, ông Cường “Đôla” đã rút chân khỏi mọi chức vụ tại Quốc Cường Gia Lai.

Từ khi ông Cường rời đi, Quốc Cường Gia Lai vẫn chìm trong bết bát, cho dù công ty vừa công bố lợi nhuận quý 3 năm 2019 tăng “đột biến” so với cùng kỳ 2018.

Trên thực tế, tình hình tài chính của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa có nhiều thay đổi, vẫn phải đối mặt với nợ nần chồng chất, tồn kho lớn, vướng một dự án nhà đất khác cũng ở Phước Kiển và hoạt động báo cáo thông tin chưa tốt lên,… Quan hệ vay mượn trong doanh nghiệp “khá lằng nhằng.”

Trong khi Quốc Cường Gia Lai chìm ngập trong khó khăn, kinh doanh bết bát, oằn mình trả nợ, thì ông Cương “Đôla” đã tách khỏi công ty gia đình và khởi động dự án kinh doanh riêng. Vẫn như thường lệ, Cường “Đôla” vẫn có nhiều tin vui, nổi đình đám với hotgirl và siêu xe, mà gần đây nhất là cưới người mẫu Đàm Thu Trang, lái xe 300km/giờ và trình làng siêu xe mới. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT