‘Linh Nựng’ bị phạt 1 năm rưỡi tù vì tội ‘dâm ô bé gái’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Tám, Tòa Án Nhân Dân quận 4 ở Sài Gòn tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Linh 1 năm rưỡi tù giam về tội “Dâm ô” đối với một bé gái trong thang máy chúng cư Galaxy 9.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 1 Tháng Tư, 2019, khi bé gái được nêu tên tắt là C., 8 tuổi, từ căn hộ đi xuống tầng trệt mua đồ cho mẹ, sau đó nhờ bảo vệ bấm thang máy lên tầng 10, lúc này Nguyễn Hữu Linh đi cùng lên tầng 11. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trong thang máy cho thấy Linh có những hành vi “âu yếm” đối với cháu bé.

Hình ảnh ông Linh “âu yếm” bé gái đã được loan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và các facebooker đặt tên cho cựu viện phó Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Đà Nẵng này là “Linh Nựng.”

Trong phiên tòa được xử kín, ông Linh xuất hiện với vẻ bình tĩnh và không còn chạy nhanh lên phòng xử nhằm tránh né ống kính phóng viên như lần trước.

Việc cựu viện phó Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Đà Nẵng này nhận được sự bảo vệ nghiêm ngặt của hàng chục công an viên, nhân viên an ninh và dân phòng khi ra tòa hôm 22 Tháng Tám khiến công luận tỏ ý bất bình.

Tờ Pháp Luật mô tả ông Linh “ choáng váng khi nghe tòa tuyên án, phải ngồi lại ghế bị cáo dù đã đứng lên chuẩn bị rời phòng xét xử.”

Khung hình phạt cho tội “Dâm ô” đối với nạn nhân dưới 16 tuổi là từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.

Hai tháng trước, Tòa Án Nhân Dân quận 4 trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung về việc liệu bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần thân trước của bé gái hay không.

Công An quận 4 kết luận không đủ cơ sở xác định chi tiết này, trong lúc Viện Kiểm Sát giữ nguyên quan điểm buộc tội.

Cáo trạng ghi ông Linh “thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái ở thang máy tổng cộng ba lần là sai phạm nhưng cho rằng hành vi của mình chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm như truy tố.”

Trong khi đó, tờ Tuổi Trẻ dẫn ý kiến của Luật Sư Trần Bá Học, người bào chữa cho Nguyễn Hữu Linh: “Sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhà chức trách chỉ xác định ông Linh có hôn vào má của bé. Ngoài ra, các kết luận giám định vẫn không xác định được liệu ông Linh có dùng tay trái sờ bóp hay chạm vào phần trước cơ thể của bé C. hay không. Đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn khẳng định hành vi ‘hôn vào má’ có được xem là hành vi dâm ô hay không. Từ đó, luật sư kiến nghị đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh.”

Luật Sư Phạm Công Út bình luận trên trang cá nhân: “Mặc dù giám hộ người bị hại đề nghị không xử lý hình sự đối với bị cáo [Nguyễn Hữu Linh], mặc dù giám hộ người bị hại từ chối luật sư chỉ định để bảo vệ cho người bị hại, mặc dù luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị đình chỉ việc khởi tố đối với bị cáo, mặc dù bị cáo từng giữ đến chức vụ cao của ngành kiểm sát… Tòa hôm nay tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam làm dư luận vỡ òa cảm xúc một cách… tạm thời. Vì biết đâu án phúc thẩm sắp tới sẽ chuyển án giam thành án treo với nhiều tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm chưa xem xét cho bị cáo.” (T.K.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT