Thursday, April 25, 2024

LS Lê Văn Hòa tuyên bố bỏ nghề vì ‘hết niềm tin vào nền tư pháp’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Tôi bỏ nghề luật sư từ ngày hôm nay 27 Tháng Năm vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam,” thông báo của Luật Sư Lê Văn Hòa trên trang cá nhân khiến giới luật sư xôn xao.

Ông Hòa, 65 tuổi, là người từng tham gia nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án “Chống đối ở Đồng Tâm” hồi năm ngoái. Trong vụ này, ông là một trong những luật sư đầu tiên tiếp cận gia đình ông Lê Đình Kình để trợ giúp pháp lý và bào chữa cho các bị cáo.

Luật Sư Lê Văn Hòa (phải) và Luật Sư Đặng Đình Mạnh trong một lần đến thăm bà quả phụ Lê Đình Kình. (Hình: Facebook Manh Dang)

Quyết định của Luật Sư Hòa được loan báo sau bốn năm ông tuyên bố bỏ đảng.

Trước đó, vị luật sư được biết đến là cựu chuyên viên cao cấp hàm vụ trưởng Vụ 4, Ban Nội Chính Trung Ương.

Hôm 27 Tháng Năm, Luật Sư Đặng Đình Mạnh, đồng nghiệp của ông Hòa, nói với nhật báo Người Việt: “Khi làm việc chung với Luật Sư Lê Văn Hòa trong vụ án Đồng Tâm, tôi đã nghe anh ấy tâm sự về khả năng giải nghệ vì lý do không còn tin tưởng vào nền tư pháp nước nhà.”

“Điều này rất đáng tiếc, vì với góc độ từng là quan chức cao cấp trong ngành nội chính, rồi từ bỏ đảng, trở thành luật sư, thì anh ấy đã có đủ bề dày trải nghiệm rất tốt để phát huy cho nghề nghiệp luật sư.”

Luật Sư Mạnh chia sẻ thêm: “Thực trạng nền tư pháp nước nhà lúc này không phải là thời điểm đáng tự hào cho nghề nghiệp luật sư. Không chỉ vì hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh mà chủ yếu vì sự áp dụng luật pháp khá tùy tiện mà các luật sư phải đối diện khi hành nghề. Các bài viết của tôi phản ảnh về thực trạng nền tư pháp là đều hướng đến mong mỏi có sự thay đổi. Nhưng hầu như sự chuyển biến rất chậm chạp, đến mức cơ hồ chúng ta không nhìn thấy.”

Do vậy, Luật Sư Mạnh nói với báo Người Việt rằng ông “rất hiểu và tôn trọng quyết định của Luật Sư Lê Văn Hòa.”

Luật Sư Lê Văn Hòa (bìa phải) và nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án “Chống đối ở Đồng Tâm.” (Hình: Facebook Lê Văn Hòa)

“Bản thân tôi cũng đã có lúc nghĩ đến khả năng giải nghệ. Nhưng tôi nghĩ số luật sư chấp nhận dấn thân tham gia các vụ án chính trị hiện đã rất ít, nếu tôi nghỉ nữa thì nhân lực lại càng giảm, nên vẫn cố gượng làm để xoa dịu, an ủi phần nào đối với những người phải vướng lao lý và gia đình của họ. Tôi tin rằng sẽ phải có lúc nền tư pháp trở về với đúng vị trí xứng đáng của nó,” Luật Sư Mạnh nói thêm.

Trên trang cá nhân của Luật Sư Hòa, Luật Sư Ngọc Minh Châu để lại lời nhắn: “Tại sao anh lại buông bỏ sớm thế? Anh nói vì anh thất vọng với nền tư pháp, nhưng tôi lại nghĩ trong nền tư pháp này đã và đang có không ít người có lương tâm tốt như anh, chỉ có điều mình có thể hiểu rằng người đó chưa có nhiều quyền lực và chưa đủ dũng cảm để vượt qua những rào cản vô hình để che chở cho chính nghĩa.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT