Lừa ‘chạy án,’ cựu phó phòng thuộc Tỉnh Ủy Phú Yên lãnh 8 năm tù

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Cấu kết với người có tiền án để lừa đảo “chạy án” cho nghi can mua bán ma túy, một cựu phó phòng thuộc Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Phú Yên lãnh án tù.

Hôm 16 Tháng Sáu, Tòa Án Tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Hải, 55 tuổi, cựu phó trưởng Phòng Nghiệp Vụ 1 Cơ Quan Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Phú Yên, tám năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bị cáo Lê Hải (trái) và bị cáo Phạm Phú Hoàng Duy tại tòa. (Hình: Thế Minh/Thanh Niên)

Với vai trò đồng phạm, bị cáo Phạm Phú Hoàng Duy, 40 tuổi, ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, bị bảy năm tù với cùng tội danh nêu trên.

Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho biết hồi Tháng Giêng, 2024, Tòa Án Tỉnh Phú Yên xử phạt bị cáo Phú Văn Hùng, 26 tuổi, tù chung thân và vợ là bị cáo Lê Thị Xuân Thảo, 24 tuổi, 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Do bị bệnh nặng nên bị cáo Thảo được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thời gian đó, bị cáo Thảo lên mạng xã hội đăng trạng thái than thở, buồn chán về mức án nêu trên.

Thấy vậy, một người quen ở Sài Gòn hứa giúp bị cáo Thảo “chạy án” ở phiên phúc thẩm, giới thiệu gặp cán bộ Hải và Duy.

Cán bộ Hải được cho là có nhiều mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ Viện Kiểm Sát Cấp Cao tại Đà Nẵng, nên có thể lo “chạy” giảm án xuống còn 10 năm cho bị cáo Thảo.

Ban đầu, hai cán bộ Hải và Duy nói bị cáo Thảo chuyển 55 triệu đồng ($2,109). Trong đó, 15 triệu đồng ($575) lo ăn uống, đi lại, phần còn lại là để làm quà tặng cán bộ ở Đà Nẵng.

Đến hôm 25 Tháng Hai, 2024, hai cán bộ trên hẹn gặp bị cáo Thảo tại quán cà phê ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, cán bộ Hải nói “ngoài Đà Nẵng chịu giúp giảm án,” sau đó hướng dẫn bị cáo Thảo phải “thành khẩn khai báo, nộp tiền thu lợi bất chính và tiền phạt,” đồng thời chuẩn bị 500-600 triệu đồng ($19,175 tới $23,010) để khi được yêu cầu thì đem tiền ra đưa.

Ngoài ra, cán bộ Hải hứa hẹn, sau khi xét xử phúc thẩm sẽ xin cho bị cáo Thảo “hoãn thi hành án và đặc xá không phải ngồi tù.”

Hai bị cáo Lê Hải và Phạm Phú Hoàng Duy tại thời điểm bị bắt hồi Tháng Ba, 2024. (Hình: Việt Tường/Công An Nhân Dân)

Đầu Tháng Ba, 2024, hai cán bộ Hải và Duy liên hệ bị cáo Thảo lấy 600 triệu đồng để ngày 8 Tháng Ba, 2024 đi ra Đà Nẵng “lo công việc,” nhưng không tiết lộ nội dung cụ thể. Lúc này, bị cáo Thảo nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an.

Đến trưa 7 Tháng Ba, 2024, khi hai cán bộ Hải và Duy nhận tiền từ bị cáo Thảo tại quán cà phê thì bị công an bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Duy thừa nhận mình phạm tội, nhưng bị cáo Hải không thừa nhận nội dung như cáo trạng truy tố.

Tuy nhiện, Hội Đồng Xét Xử cho rằng với những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng với quá trình xét xử tại tòa cho thấy “đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của cựu cán bộ Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Phú Yên. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT