Friday, April 19, 2024

Một bác sĩ ở Huế bị phạt vì ‘nói xấu’ bộ trưởng y tế trên Facebook

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Bị cho là lên mạng xã hội Facebook “nói xấu” Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, một bác sĩ ở Trung Tâm Y Tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, bị kỷ luật và xử phạt hành chính 5 triệu đồng (khoảng $220).

Vụ xử phạt này đã xảy ra từ Tháng Tám, nhưng không rõ vì lý do gì mà đến nay các báo ở Việt Nam mới đưa tin.

Báo Tuổi Trẻ cho hay: “Hồi Tháng Bảy, trang cá nhân có tên Hoàng Công Truyện đã đăng nội dung ‘khuyên’ bà Nguyễn Thị Kim Tiến nên nghỉ việc do yếu kém về công tác tham mưu, vấn đề an ninh ở bệnh viện… Kèm với đó là ảnh chụp cận cảnh mặt bà Tiến.”

“Sau đó, Bộ Y Tế có công văn gửi Sở Y Tế tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu xác minh và xử lý chủ sở hữu trang Facebook nói trên. Công văn khẳng định nội dung trên Facebook này là bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y,” theo báo Tuổi Trẻ.

Chủ sở hữu tài khoản Facebook được xác định là Bác Sĩ Hoàng Công Truyện, công tác tại Trung Tâm Y Tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ông Truyện bị “xử phạt hành chính” 5 triệu đồng.

Văn bản thi hành kỷ luật của Trung Tâm Y Tế huyện Phong Điền hồi Tháng Tám ghi lý do: “Vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến viên chức.”

Báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Huy Hiển, phó giám đốc Sở Thông Tin-Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên-Huế: “Việc xử phạt bác sĩ Truyện là hợp tình hợp lý, vì bản thân bác sĩ này chỉ mới vi phạm lần đầu, nhân thân gia đình tốt có đóng góp cho cách mạng. Qua trường hợp này, tôi cũng mong mọi người cần cẩn thận trong việc chia sẻ, bình luận, thể hiện quan điểm trên mạng xã hội.”

Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu của báo An Ninh Thế Giới bình luận: “Việc một bác sĩ nêu quan điểm về những yếu kém, hạn chế của Bộ Trưởng Kim Tiến mà bị xử phạt cho thấy Bộ Trưởng Tiến đã sử dụng quyền lực hành chính một cách bừa bãi, không có thái độ cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp. Đây cũng chính là biểu hiện đi ngược lại với tinh thần của một chính phủ kiến tạo, lắng nghe nhân dân, tôn trọng cảm xúc của nhân dân. Những cá nhân như vậy, hoàn toàn không xứng đáng góp mặt trong nội các chính phủ hoặc là người đứng đầu bất cứ bộ, ngành nào.”

Nhà báo Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ viết trên Facebook: “Cần thu hồi quyết định xử lý bác sĩ Truyện. Một vị bác sĩ đã bị phạt 5 triệu đồng vì đưa ra lời nhận xét bộ trưởng ngành của mình lên mạng xã hội. Tôi thấy cách giải quyết dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt vào cá nhân là không thuyết phục. Chính khách là người được dân và chính phủ ủy nhiệm phải chịu sự giám sát và nhận xét của người dân. Khi có bác sĩ nhận xét, bộ trưởng y tế có quyền phản bác lại và nếu cảm thấy bị bôi nhọ bộ trưởng có thể kiện ra tòa. Đây là cách giải quyết thỏa đáng vì quyền xét xử các vụ việc loại này thuộc tòa án.”

Luật Sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook: “Tổng Thống Mỹ Donald Trump mà học theo Việt Nam, chắc giúp ngân sách Mỹ thu hàng chục tỷ đô la, còn nếu ông kiện chắc cũng lấy riêng cho ông được hàng tỷ đô la, không đến nỗi mất mấy trăm triệu đô la và tụt hạng tỷ phú sau một năm cầm quyền, vì có hàng trăm triệu người Mỹ chê bai, chửi bới ông trên mạng xã hội, kể cả các thượng nghị sĩ cùng đảng Cộng Hòa! Mấy tuần tới, ông Trump sẽ sang Việt Nam nhân hội nghị thượng đỉnh APEC, chắc ông sẽ gặp chị Tiến để học hỏi nhỉ?” (T.K.)

Đà Nẵng siết chặt an ninh trước APEC

MỚI CẬP NHẬT