Thursday, April 25, 2024

Một chánh thanh tra ở Trà Vinh tham ô hàng tỷ đồng bị bắt

TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Ký khống sáu hợp đồng để tham ô gần cả tỷ đồng, chánh thanh tra Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Trà Vinh bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Trà Vinh khởi tố và bắt giam.

Theo báo Thanh Niên, ngày 4 Tháng Tám, ông Trần Hồng Nguyên (53 tuổi), chánh thanh tra Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh Trà Vinh, cựu giám đốc Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Trung Tâm Ứng Dụng), bị bắt về tội “Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Đồng thời, công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bổ sung ông Trần Thanh Phục (55 tuổi), phó giám đốc Trung Tâm Ứng Dụng, và ông Phạm Thanh Hải (41 tuổi), trưởng Phòng Thông Tin Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê, thuộc Sở Khoa Học Công Nghệ, cũng với tội danh như trên. Trước đó, cả hai ông bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản.”

Báo Thanh Niên dẫn hồ sơ vụ án cho biết, từ Tháng Tư 2013 đến Tháng Ba 2016, Trung Tâm Ứng Dụng khai triển dự án “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Trà Vinh” với kinh phí 4 tỷ đồng, trong đó kinh phí nhà nước hơn 2.6 tỷ đồng, còn lại là kinh phí địa phương.

Qua xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian thực hiện dự án, ông Phục, chủ nhiệm dự án, cùng ông Hải lập bảy hợp đồng khống mua vật tư, thức ăn, tôm giống… để tham ô gần 900 triệu đồng.

Nhận tiền trên, ông Phục chi xài cá nhân hơn 200 triệu đồng, ông Hải bỏ túi hơn 30 triệu đồng, số tiền còn lại “chi không đúng mục đích.”

Mở rộng điều tra, công an xác định trong bảy hợp đồng trên, ông Nguyên trực tiếp ký sáu hợp đồng trị giá 856 triệu đồng. Hầu hết các hợp đồng trên lập sơ sài, không đúng theo quy định nhằm mục đích chiếm đoạt tiền nhà nước. (Tr.N)

Lũ miền Bắc “thổi bay” hơn 500 tỷ đồng, 33 người chết và mất tích

MỚI CẬP NHẬT