Friday, April 26, 2024

Một phần tư trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam ‘suy dinh dưỡng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo công bố mới nhất của Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em, Việt Nam ở vị trí 96/175, đã rớt 4 hạng trên “bảng xếp hạng các nước tốt cho trẻ em.”

Đáng chú ý trong phúc trình này là “vẫn có hơn 24% trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, cao hơn gấp gần 3 lần so với mức trung bình của cả khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.”

Ngày 31 Tháng Năm, Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em (Save the Children) tại Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực trẻ em đã chính thức công bố bản phúc trình “Những trẻ em bị loại trừ,” cùng bảng xếp hạng những nước tốt nhất thế giới cho trẻ em.

Đây là năm thứ hai tổ chức này công bố báo cáo nghiên cứu về tuổi thơ của trẻ em trên toàn thế giới.

Phúc trình này đánh giá 175 quốc gia dựa trên yếu tố tuổi thơ của trẻ kết thúc sớm hay muộn. Căn cứ đánh giá là các chỉ số liên quan đến tuổi thơ của trẻ như dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong, mang thai ở tuổi vị thành niên, tình trạng tảo hôn…

Báo VNExpress dẫn tin, theo đó Việt Nam đã rớt từ hạng thứ 92 xuống hạng 96 trên bảng xếp hạng, trong khi đó, Thái Lan xếp hạng 85, Philippines xếp hạng 104 và Indonesia ở vị trí 105. Hai quốc gia Singapore và Slovenia đồng giữ vị trí số 1 và Niger tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Cũng theo nội dung bản phúc trình, trẻ em nghèo ở Việt Nam có nguy cơ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi cao gấp 7 lần so với trẻ em giàu và có nguy cơ phải lao động sớm cao gấp 8 lần. “Những nguy cơ này đang khiến trẻ sớm bị mất đi tuổi thơ của mình,” bản phúc trình nhận định.

Song, so với các nước trong khu vực, Việt Nam đã làm tốt hơn Cambodia, Indonesia và Philippines trong việc “bảo đảm cho trẻ em có được một tuổi thơ an toàn và hạnh phúc.”

Ngoài ra, vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em cũng là chỉ số đánh giá quan trọng, trong đó chỉ số này Việt Nam bị đánh giá là “đạt được tiến bộ ít nhất.”

“Tuy vậy khoảng 25 năm qua, tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm rất đáng kể và Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á,” bà Dragana Strinic, trưởng đại diện Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em tại Việt Nam nói.

Tuy nhiên, bà Strinic cũng bày tỏ quan ngại về mức độ bất bình đẳng cao giữa người giàu nhất và nghèo nhất trong xã hội Việt Nam hiện nay. “Họ gặp nhiều bất lợi và phải sinh sống ở khu vực nông thôn nơi điều kiện tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế còn nghèo nàn,” bà Dragana Strinic nhấn mạnh.

Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em kêu gọi các khu vực công, tư, chính phủ, nhà tài trợ… đóng góp cho những nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện sống cho những trẻ em bị thiệt thòi của Việt Nam. (Tr.N)

Nam Hàn nhờ Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

MỚI CẬP NHẬT