WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ bán cho Việt Nam một số võ khí trị giá $38.4 triệu trong năm 2020 trên tổng số $175 tỷ mà Washington cung cấp cho đối tác và đồng minh.
Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm 4 Tháng Mười Hai đưa ra bản báo cáo hàng năm về tổng số vũ khí, trang bị quốc phòng bán ra trên thế giới cho các đối tác và đồng minh, theo nhiều chương trình khác nhau từ bán theo trị giá thương mại trực tiếp đến trợ cấp tài chính, tín dụng của chính phủ.

Theo nguồn tin trên, trị giá vũ khí, trang bị quốc phòng mà Mỹ bán cho nước ngoài trong tài khóa 2020 là $175.08 tỷ, gia tăng 2.8% so với năm trước đó với $170.09 tỷ nhằm “tăng cường đồng minh và lôi cuốn thêm nhiều đối tác quốc tế hơn, trong khi gia tăng hàng ngàn việc làm cho người Mỹ.”
Bảng liệt kê trị giá võ khí, trang bị quốc phòng an ninh của Cục Hợp Tác Quốc Phòng An Ninh (Defense Security Cooperation Agency) của Bộ Quốc Phòng Mỹ bán cho Việt Nam từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống (2016) đến cuối nhiệm kỳ (2020) một số lượng võ khí trị giá $98.2 triệu. Nếu kể cả thời gian trước đó mới chỉ được $116.356 triệu, một con số rất nhỏ bé so với hàng trăm tỷ ra hàng mỗi năm.
Liệt kê ra, năm 2016, Mỹ bán cho Việt Nam số lượng võ khí trị giá $20 triệu; năm 2017 là $13.9 triệu; năm 2018 là $11.6 triệu; năm 2019 là $14 triệu. Năm 2020 tăng vọt hơn mấy năm trước với $38.4 triệu, một phần do những thúc hối của Washington đòi Hà Nội phải mua thêm nhiều hàng hóa Mỹ để giảm thiểu thâm thủng mậu dịch quá lớn.
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập bang giao giữa hai kẻ cựu thù, ngày 27 Tháng Bảy vừa qua, Bộ Ngoại Giao Mỹ nói “từ tài khóa 2016 đến 2019, Việt Nam đã nhận được hơn $150 triệu tiền trợ giúp an ninh theo Chương trình Tài Trợ Quân Sự Nước Ngoài (Foreign Military Financing (FMF) program) trực thuộc Bộ Ngoại Giao.

Trong đó, hơn $58 triệu dùng để tân trang và chuyển giao hai tàu tuần duyên lớp Hamilton cho Cảnh Sát Biển Việt Nam, một chiếc đã giao năm 2017 và một chiếc nữa dự trù sắp chuyển giao. Mỹ cũng đã chuyển giao cho Việt Nam 24 xuồng cao tốc do công ty Metal Shark ở Louisiana đóng mà 6 chiếc cuối cùng đã chuyển giao hồi Tháng Năm vừa qua.
Giữa năm 2019, có tin một công ty con của Boeing nhận được đơn đặt hàng từ Ngũ Giác Đài sản xuất để bán cho Việt Nam sáu chiếc máy bay trinh sát không người lái UAV ScanEagle, tổng trị giá hơn $9.7 triệu. Đây là một phần trong tổng số 34 chiếc mà Mỹ bán cho 4 nước ASEAN gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines nhằm giúp nâng cao khả năng giám sát hàng hải. Tiền bán bao gồm cả các bộ phận để thay thế và sửa chữa, thiết bị hỗ trợ, dụng cụ, cùng các dịch vụ thực địa, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật.
Tổng Thống Barack Obama đến thăm Hà Nội giữa năm 2016 loan báo gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm bán võ khí cho Việt Nam từng áp đặt trước đó theo nhịp độ cải thiện bang giao giữa hai nước.
Năm sau, Tổng Thống Donald Trump đến Việt Nam dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC rồi loan báo Mỹ sẵn sàng bán cho Việt Nam các loại trang bị quốc phòng tối tân, kể cả chiến đấu cơ và hỏa tiễn phòng không.
Nhiều nhà sản xuất quốc phòng Mỹ cũng đã từng đến Hà Nội thuyết trình chào hàng nhưng đến nay vẫn không thấy có thương vụ nào lớn được tiến hành. (TN) [kn]




























































































































































