Mỹ chuyển giao trung tâm huấn luyện cho Cảnh Sát Biển Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Mỹ chuyển giao “Trung tâm huấn luyện, xưởng bảo dưỡng và hạ tầng cảng biển” cho Cảnh Sát Biển Việt Nam.

Hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Tư, Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội loan báo, ngày 9 Tháng Tư vừa qua, bà Marie C. Damour, tổng lãnh sự, đã “đại diện chính phủ Hoa Kỳ chính thức bàn giao một dự án lớn gồm các hạng mục trung tâm huấn luyện, xưởng bảo dưỡng tàu và hạ tầng cảng biển cho Cảnh Sát Biển Việt Nam tại Vùng III.”

Đại diện Mỹ và Việt Nam trong buổi chuyển giao dự án huấn luyện Cảnh Sát Biển, ngày 9 Tháng Tư, 2021. (Hình: Tòa Đại Sứ Mỹ)

Bản tin ngắn trên trang Facebook của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội dẫn lời Tướng Nguyễn Văn Sơn, tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam, ca ngợi sự kiện này là “một dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ, giúp Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển.”

Buổi lễ nói trên diễn ra khi chính phủ Philippines đang làm dữ với phía Trung Quốc tại đá Ba Đầu thuộc cụm đảo và bãi đá ngầm Sinh Tồn mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền, tranh chấp với Trung Quốc.

Hiện Việt Nam đang chờ tiếp nhận tàu Cảnh Sát Biển thứ hai (USGC John Midgett), lớp Hamilton, hiện đã được tháo gỡ phần lớn võ khí, radar, sơn lại, nhưng chưa biết khi nào. Năm 2017, Mỹ đã chuyển giao cho Việt Nam tàu Cảnh Sát Biển 3,250 tấn (USCGC Morgenthau) qua chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA) của Mỹ. Tàu này đổi tên thành CSB 8020.

Hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Tư, ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam mãn nhiệm, viết trên trang mạng của tòa đại sứ rằng ông “vô cùng lạc quan về tương lai của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.” Ông cho rằng: “Tương lai của hai đất nước chúng ta gắn liền với nhau. Thành công của Việt Nam là thành công của Hoa Kỳ. Chúng ta thực sự là những đối tác đáng tin cậy thịnh vượng bền lâu, và Việt Nam sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.”

Tàu Tuần Duyên USCG Midgett chờ chuyển giao cho Cảnh Sát Biển Việt Nam. (Hình: Wikipedia)

Đầu Tháng Ba, Đại Sứ Kritenbrink phát biểu trong một cuộc hội thảo trực tuyến do đại học University of Virginia tổ chức, là Hoa Kỳ và Việt Nam “gần như hoàn toàn đồng hành” về các lợi ích an ninh khu vực và sự ổn định dù hai bên vẫn có những căng thẳng, bất đồng quan điểm về nhân quyền và quan hệ thương mại, kinh tế.

Ngày 7 Tháng Tư, ông Kritenbrink họp báo ở Hà Nội chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, cho hay Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực quốc phòng, đặc biệt liên quan tới năng lực trên biển, hay hỗ trợ Việt Nam gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan. Riêng với vấn đề Biển Đông, ông cả quyết Mỹ luôn đứng về phía đối tác và đồng minh trong xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời “phản đối một số hành động khiêu khích của Trung Quốc với các nước khác trong khu vực.”

Hà Nội lặp đi lặp lại nhiều lần đường lối đối ngoại đu dây giữa hai trung tâm quyền lực Bắc Kinh và Washington với hy vọng giảm thiểu nguy cơ bị Bắc Kinh trừng trị. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT