Thursday, March 28, 2024

Nạn trộm bò rồi cắt đùi tái xuất hiện ở Đắk Lắk

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Một con bò cái đang mang thai của một ông ở xã Cư Huê, huyện Eakar, đã bị kẻ trộm dắt đi và xẻo lấy 4 cái đùi, bỏ lại phần đầu và phần thân cho khổ chủ.

Chiều 13 Tháng Hai, nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tường Hoàng, phó trưởng công an xã Cư Huê, huyện Eakar, cho biết đang điều tra làm rõ một vụ xẻo trộm đùi bò vừa xảy ra ở địa phương.

Rạng sáng hai trước đó kẻ trộm đã lẻn vào chuồng bò nhà ông Y Boang Krông (33 tuổi), ở buôn M’Riu, xã Cư Huê, dắt trộm con bò cái đang mang thai được 3 tháng.

Sau khi phát hiện mất bò, gia đình ông Y Boang đã đi tìm và thấy xác con bò ở một bụi cây cách nhà khoảng 600 mét. Kẻ trộm đã giết con bò, xẻo thịt lấy đi 4 cái đùi, phần thịt có giá trị nhất, bỏ lại phần đầu và thân gần như nguyên vẹn.

Nói với báo Thanh Niên, ông Y Boang cho biết, con bò trên được ông mua 15 triệu đồng cách đây 2 năm để làm bò nái và dự kiến sẽ sinh con sau khoảng 6 tháng nữa. Bước đầu, công an xã Cư Huê ghi nhận ước tính thiệt hại của ông Y Boang là hơn 20 triệu đồng.

Theo ông Hoàng, đây là lần thứ hai địa phương xảy ra vụ trộm đùi bò. Cách đây khoảng 5 năm cũng đã xảy ra một vụ tương tự.

“Vụ việc lần này xảy ra ngay những ngày giáp Tết đã khiến nhiều hộ dân hoang mang, lo lắng, nhất là những hộ có nuôi bò. Trước mắt chính quyền xã chỉ biết tuyên truyền đến người dân có biện pháp chủ động bảo vệ vật nuôi. Hiện vụ việc đang được điều tra,” ông Hoàng nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT