Nắng nóng ‘chưa từng thấy’ ở Việt Nam vắt kiệt sức người, ca nhập viện gia tăng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài gần một tuần qua tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam làm nhiều người say nắng, sốc nhiệt, rối loạn tâm thần…khiến  số ca cấp cứu tăng vọt.

Hôm qua 26 Tháng Năm, trở thành ngày “nắng nóng nhất tại Việt Nam” kể từ đầu Tháng Năm đến nay, với kỷ lục được ghi nhận cùng lúc tại nhiều trạm đo lên tới 40-41.1 độ C ở nhiều tỉnh thành.

Nhiều người già nhập viện cấp cứu trong những ngày nắng nóng cực đoan ở Việt Nam. (Hình: Lê Nga/VnExpress)

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Năm, Bác Sĩ Đặng Tuấn Dũng, Trung Tâm Cấp Cứu A9 bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng mỗi ngày khoảng 300 ca, trong khi bình thường chỉ khoảng 250 ca/ngày, tăng khoảng 20%-30%, do nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt 40 độ C ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, làm gia tăng các vấn đề như cháy nắng, chuột rút, ngất, say nắng… Trong đó, nguy hiểm nhất là sốc nhiệt.

“Bệnh nhân chủ yếu là người trong độ tuổi lao động được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi. Một số trường hợp tăng thân nhiệt do say nắng, nặng hơn có thể hôn mê hoặc co giật,” Bác Sĩ Dũng cho biết.

Bên cạnh các ca bệnh do say nắng, sốc nhiệt, Viện Sức Khỏe Tâm Thần bệnh viện Bạch Mai cũng ghi nhận bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần nhập viện gia tăng.

Theo Bác Sĩ Dương Minh Tâm, Viện Sức Khỏe Tâm Thần, nhiều bệnh nhân vốn mắc rối loạn loạn thần và đang điều trị tại nhà, đợt nắng nóng kéo dài khiến họ trở nặng.

Tương tự, ở Sài Gòn các bệnh viện cũng ghi nhận tình trạng quá sức chứa, theo báo VnExpress.

Theo Bác Sĩ Võ Văn Tân, trưởng khoa Nội Thần Kinh, bệnh viện Nhân Dân Gia Định, thống kê tỷ lệ người tai biến mạch máu não tăng khoảng 10%-12% so với ngày thường.

Điển hình như bệnh nhân Nguyễn Trọng Nhân, 59 tuổi, tắm ngay sau khi đi nắng về. Hôm sau, ông Nhân xuất hiện triệu chứng yếu tay chân, gia đình đưa đi cấp cứu và bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não.

Tại Khoa Khám Bệnh của bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi ngày tiếp nhận 3,000-4,000 ca, chủ yếu dưới 5 tuổi đến khám điều trị do viêm hô hấp cấp, bệnh tiêu hóa, da liễu và truyền nhiễm do tác động từ thời tiết khắc nghiệt.

Bác sĩ và y tá Trung Tâm Cấp Cứu A9 bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, truyền dịch giúp người bệnh qua cơn nguy kịch do sốc nhiệt. (Hình: Lê Nga/VnExpress)

Lý giải nguyên nhân nắng nóng kéo dài gây bệnh tật, Bác Sĩ Lê Đình Quang, bệnh viện Nhân Dân Gia Định, cho rằng cơ thể con người duy trì thân nhiệt mức 37 độ C nhờ cơ chế tiết mồ hôi, giãn mạch. Môi trường nhiệt độ cao và cường độ lao động nặng làm cơ thể mất khả năng tự điều chỉnh. Theo đó, thân nhiệt vượt 41 độ C kéo dài sẽ phá hủy các cơ quan trọng yếu như não, tim, phổi, thận, dẫn tới hôn mê, co giật…

Bên cạnh đó, nắng nóng không sinh ra đột quỵ nhưng thúc đẩy nguy cơ thông qua việc làm mất nước, rối loạn điện giải, cô đặc máu và hình thành huyết khối. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nóng sang lạnh cũng làm huyết áp, nhịp tim biến động mạnh.

Ngoài ra, nhiệt độ cao tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, làm thực phẩm nhanh ôi thiu và gây ngộ độc.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài trên khắp Việt Nam, nhất là miền Bắc và miền Trung mà theo dự báo của Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cảnh báo chưa có dấu hiệu suy giảm và tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, Bộ Y Tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT