QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – “Dù có bị tàu Trung Quốc cản phá, sản xuất có khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn động viên, khích lệ bà con ngư dân không vì thế mà nao núng, tiếp tục tính toán kỹ phương án hoạt động, đảm bảo mỗi chuyến ra khơi làm ăn kinh tế hiệu quả, đặc biệt góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.”
Đó là phát ngôn của ông Nguyễn Việt Thắng, chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, được tờ Thanh Niên đăng tải hôm 10 Tháng Tư.
“Trong mọi tình huống, ngư dân cần đoàn kết và chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tối đa những rủi ro trên biển,” vị này nhấn mạnh.
Bình luận trên được đưa ra hơn một tuần sau vụ một tàu tàu cá của Quảng Ngãi, với tám ngư dân, đang đánh bắt tại khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, bị tàu Hải Cảnh Trung Cộng ngăn cản, đâm chìm, bắt giữ thuyền viên vào ngày 2 Tháng Tư.
Vị chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam cũng cho rằng, hiện các chính sách trợ giúp ngư dân “tương đối đầy đủ và toàn diện.” Theo lời ông này, đến nay, chiêu thức ứng phó chủ yếu của tàu cá Việt Nam trước sự kiểm soát ngư trường của tàu Hải Cảnh Trung Cộng là các ngư dân “đánh bắt theo tổ, đội, nhóm để kịp thời hỗ trợ nhau.”
Đề cập đến tàu kiểm ngư của Việt Nam, ông Thắng nói lực lượng này “cần được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về phương tiện thiết bị, nhân lực” và “phải hiện diện nhiều hơn ở vùng biển mà ngư dân thường xuyên bị cản phá.” Chi tiết này cho thấy sau rất nhiều vụ tàu cá bị đâm chìm, thuyền viên bị bắt giữ đòi tiền chuộc ở ngay chính ngư trường mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, nhà cầm quyền vẫn để các ngư dân “tự giúp nhau” đối phó với tàu Hải Cảnh Trung Cộng chứ họ khó có thể cậy nhờ đến lực lượng chấp pháp của Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc, báo Pháp Luật TP.HCM hôm 10 Tháng Tư trích lời ông Nguyễn Thành Trung, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế (SCIS), Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Sài Gòn, rằng “cần tuyên truyền cho ngư dân hiểu được thủ đoạn của Trung Quốc, giúp ngư dân các trang thiết bị cần thiết để ứng phó, như thiết bị dẫn đường, nhằm nhận diện và tránh rủi ro.”
Trong một diễn biến khác, theo tờ Người Lao Động, tại cuộc họp báo trực tuyến của Bộ Ngoại Giao CSVN hôm 9 Tháng Tư, một số phóng viên đặt câu hỏi: “Việt Nam đã có lần đề cập đến đến việc không loại trừ khả năng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Vậy tiến trình chuẩn bị hồ sơ pháp lý để kiện Trung Quốc của Việt Nam đã hoàn thiện chưa? Liệu Việt Nam có tiến hành các thủ tục khởi kiện Trung Quốc sau khi phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ngày 30 Tháng Ba đã gửi công hàm phản đối việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông?”
Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, được ghi nhận lặp lại câu trả lời chung chung cho mọi câu hỏi, khi nói rằng Việt Nam “khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế” và “lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.” (N.H.K)















































































